Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư của xã Hát Môn, không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp.
Đâu đâu cũng tràn đầy khí thế hăng say lao động, ra quân làm đẹp đô thị, hoàn thành các công trình, phần việc ý nghĩa... Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao cùng với quá trình chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng và toàn diện chính là những nhân tố có tính chất quyết định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
Ngày 1-7-2025, xã Hát Môn (Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã: Ngọc Tảo, Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Tam Thuấn, Thanh Đa và Hát Môn. Sau sáp nhập, xã có diện tích gần 38km², dân số hơn 72.000 người, phân bố tại 60 thôn dân cư. Đảng bộ xã có 95 tổ chức Đảng với hơn 2.600 đảng viên sinh hoạt tại 115 chi bộ, là một trong những đơn vị có quy mô lớn về dân số, diện tích và tổ chức chính trị trên địa bàn Thủ đô.
Ngay sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hát Môn đã nhanh chóng bắt tay khảo sát thực tế nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu như Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn; các dự án giao thông trọng điểm; Trường Tiểu học Hát Môn; mô hình kinh tế trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Những kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để định hình các quyết sách phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới, với tầm nhìn hiện đại, bền vững và gắn kết.
Nhận thức rõ yêu cầu từ mô hình xã mới, Đảng ủy xã xác định xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thống nhất là then chốt để triển khai thắng lợi các mục tiêu phát triển. Trong thời gian ngắn, xã đã tiếp nhận, thành lập và đổi tên 95 tổ chức Đảng; 31 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; kiện toàn 71 chức danh cấp trưởng, phó diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ được ban hành kịp thời, rõ ràng.
Đặc biệt, đến tháng 7-2025, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng quy trình, quy định và yêu cầu nội dung. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tính kế thừa, đổi mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới. Việc tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ là minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng về tổ chức Đảng sau sáp nhập, đồng thời phản ánh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở.
Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững
Song song với kiện toàn bộ máy, công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng. Đảng ủy xã xác định, việc lấy ý kiến đóng góp từ cơ sở là yếu tố quyết định để xây dựng văn kiện sát thực tiễn, phản ánh nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt, tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện. Đến nay, văn kiện đã hoàn chỉnh, sẵn sàng trình Đại hội theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.
Để nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ: Nâng cao nhận thức chính trị, đổi mới tư duy quản lý, tăng cường công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát được siết chặt; vai trò của các đoàn thể và nhân dân được phát huy mạnh mẽ.
Các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp đang lan tỏa trên toàn xã. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến các công sở, trường học đều tràn đầy khí thế phấn khởi. Những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được hoàn thành, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Sự chuẩn bị bài bản, toàn diện cả về tổ chức, văn kiện và tinh thần chính là yếu tố quyết định thành công của Đại hội Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là nền tảng vững chắc để xã Hát Môn bước vào chặng đường phát triển mới, toàn diện, hiện đại và bền vững.
Trong không khí hướng về Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Hát Môn đã bày tỏ kỳ vọng vào những quyết sách đột phá của cấp ủy khóa mới.
Ông Đỗ Hữu Giáp, thôn Liên Hiệp 7 chia sẻ: “Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước tiến lớn trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân số đông đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền phải sâu sát, gần dân hơn nữa. Người dân chúng tôi mong nhiệm kỳ này sẽ có những đổi mới thực chất trong điều hành và triển khai công việc”.
Ông Nguyễn Tiến Quyền, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ Hoàng Long đề xuất: “Đảng bộ xã cần quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãnh đạo xã nên thường xuyên gặp gỡ các cơ sở sản xuất, tổ chức tọa đàm để lắng nghe và hỗ trợ kịp thời về vốn, mặt bằng, hạ tầng, điện...”.
Bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Đa bày tỏ mong muốn: “Tôi tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ là tập thể đoàn kết, có năng lực, gần dân, sát dân. Tôi mong địa phương quan tâm hơn đến giáo dục, nhất là cải thiện cơ sở vật chất cho các trường học”.
Ông Trịnh Văn Vĩnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nội 3 nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng việc lựa chọn cán bộ sẽ đặt chất lượng lên hàng đầu. Những cán bộ được tuyển chọn phải có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Với văn kiện đề cập rõ định hướng này, tôi tin Đại hội sẽ tạo ra một làn gió mới, thúc đẩy xã Hát Môn phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới”.
Những ý kiến, mong muốn, kỳ vọng chân thành ấy là minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ của nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo xã Hát Môn nhiệm kỳ mới. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ phát triển mới cho địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.