Thời gian qua, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp có những hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Mới đây, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty TNHH Coherent (thuộc Tập đoàn đa quốc gia Coherent, doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp sản xuất và chế tạo thiết bị quang học, thiết bị điện tử và linh kiện phục vụ ngành bán dẫn) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, nhằm phối hợp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành Trung ương, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC và ông Giovanni Barbarossa, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Coherent đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên.
Theo đó, ba bên sẽ cùng phối hợp xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn.
Các bên cũng sẽ thực hiện sáng kiến thành lập Trung tâm kết nối công nghệ COHERENT-VNU TECH LINK; xem xét khả năng phát triển trung tâm đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và phát triển quy trình hỗ trợ ngành bán dẫn; đồng thời triển khai các hoạt động R&D tại các phòng thí nghiệm quốc gia của NIC và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng của Chương trình 1017.
Đáng chú ý, các bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề về AI, dữ liệu lớn, IoT, ESG và quản trị số. Hợp tác cũng hướng đến việc đóng góp ý kiến cho các khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (sandbox) và xây dựng chiến lược dài hạn về giáo dục, khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Theo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các thỏa thuận trên nhằm phát huy thế mạnh và năng lực của mỗi bên trong nghiên cứu, đào tạo và đổi mới công nghệ, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” (Chương trình 1017) theo Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Với doanh nghiệp trong nước, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng mới ký kết hợp tác triển khai 5 đề án giai đoạn 2025-2030 với Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons và nhiều doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực chiến lược, phục vụ mục tiêu góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nổi bật trong số đó, nhà trường cùng với Conteccons thực hiện đề án nghiên cứu chính sách và chương trình hỗ trợ chăm lo đời sống công nhân ngành xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác nghiên cứu và phát triển vật liệu xây dựng xanh; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính và robot bốn chân trong giám sát công trường và kiểm soát chất lượng thi công; phối hợp triển khai chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Đây là một trong những hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình “Nghị quyết số 57-NQ/TW: Từ tầm nhìn đến thực thi Mô hình hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”.
Ngày 26-7, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ cất nóc tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là hạ tầng chiến lược phục vụ nghiên cứu và hợp tác khoa học công nghệ với nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến như: Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia (quy mô đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng); Hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ sinh học ứng dụng vào sản xuất và đời sống (quy mô khoảng 320 tỷ đồng). Đồng thời, trung tâm cũng là nơi quy tụ các xưởng sản xuất thử nghiệm, các trung tâm R&D hợp tác doanh nghiệp trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.