Nghị quyết và Cuộc sống

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao với việc sáp nhập cấp tỉnh

Tiến Thành 11/06/2025 - 14:12

Sáng 11-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

tohn-1.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn Hà Nội. Ảnh: MH

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đồng tình và ủng hộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, đồng thời nhấn mạnh quá trình dù rất gấp nhưng đề án đã được chuẩn bị công phu, bảo đảm kỹ lưỡng và chất lượng tốt.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn Hà Nội) nhận định, việc sáp nhập các tỉnh, đặc biệt là hầu hết các địa phương sau sáp nhập đều có biển đã thể hiện tầm nhìn, tư duy rất lớn của Đảng đối với vấn đề phát triển đất nước và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng biển, tạo ra động lực rất lớn đối với phát triển kinh tế, bên cạnh những động lực về khoa học công nghệ.

“Việc mở rộng không gian về hướng biển cũng tạo ra những điều kiện phát triển mới để giải quyết những vấn đề xã hội, đặc biệt là tạo việc làm, sinh kế cho người dân sinh sống ở các khu vực biển bởi hiện nay dân số tại các khu vực ven biển chiếm khoảng 31% với 13 triệu lao động”, đại biểu Tạ Đình Thi nói.

tohn-thuy.jpg
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận. Ảnh: MH

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) cho rằng đây là sự thay đổi mang tính cách mạng, nhằm mục tiêu sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, giảm các chi phí về tuân thủ cũng như thủ tục hành chính. Theo đại biểu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng sẽ góp phần xây dựng một chính quyền năng động, hiệu quả, có đủ năng lực, có đủ tiềm lực để thực hiện những nhiệm vụ theo đúng tinh thần: Địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này là một kỳ tích, thể hiện sự quyết tâm và sự đồng thuận rất lớn của toàn hệ thống chính trị cũng như của người dân… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động được thực hiện rất tốt trong thời gian qua, từ đó đã tạo ra sự nhất trí và ủng hộ của người dân. Qua lấy phiếu xin ý kiến của cử tri ở các địa phương, của HĐND các cấp đã thấy rõ tỷ lệ ủng hộ đều rất cao”, đại biểu nói.

to-bnv.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (đại biểu Quốc hội Đoàn Yên Bái) phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: NĐ

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương thực hiện sắp xếp cần hết sức quan tâm triển khai công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện chuyển giao và tiếp nhận các nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị hành chính. Đồng thời cần tiến hành rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương; tiếp tục giảm các thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc để đáp ứng khối lượng công việc, nhiệm vụ, quyền hạn mà sẽ được thực hiện theo quy định mới.

Trong đó, đại biểu Lê Văn Dũng (Đoàn Quảng Nam) cho biết, về công tác cán bộ và chế độ, chính sách cho cán bộ hiện vẫn còn vướng mắc. Do đó, cần sớm tháo gỡ những khó khăn này để quá trình sắp xếp được thuận lợi. Cụ thể, về chế độ, chính sách đối với người nghỉ công tác, hiện còn một đối tượng chưa giải quyết được là các lao động hợp đồng. Số lượng hợp đồng lao động còn rất nhiều nhưng chưa có cơ chế, chính sách để giải quyết.

Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (đại biểu Quốc hội Đoàn Yên Bái) cho biết, điều trân quý là công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tạo được sự thống nhất, đồng thuận rất cao của cả hệ thống chính trị, tất cả các tầng lớp nhân dân và xã hội. Mặc dù việc thực hiện sắp xếp đang được tiến hành rất khẩn trương, “thần tốc” nhưng thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc và “đi bước nào thì chắc chắn bước đó”.

“Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện; các địa phương rất nỗ lực, quyết tâm và sẵn sàng thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi kỳ vọng ngày 1-7 tới đây, chúng ta sẽ thực hiện một cách đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Chuẩn bị kỹ lưỡng để kiểm soát các rủi ro khi thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

to-btc.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (đại biểu Quốc hội Đoàn Điện Biên) phát biểu thảo luận. Ảnh: PT

Cùng ngày, phát biểu tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (đại biểu Quốc hội Đoàn Điện Biên) nêu rõ, Chính phủ đã nhận diện rõ những rủi ro lớn khi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và đã chuẩn bị kỹ giải pháp để kiểm soát.

Theo Bộ trưởng, có hai rủi ro lớn phải đối mặt. Trước hết là rủi ro từ dòng vốn ngắn hạn; bên cạnh đó là rủi ro sức ép về tỷ giá khi nhà đầu tư chuyển tiền đầu tư vào các dự án. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Chính phủ đã lường trước và chuẩn bị rất kỹ lưỡng để kiểm soát các rủi ro này.

Bộ trưởng cho biết, trong 8 nghị định sắp ban hành, cơ quan soạn thảo đã đưa ra các giải pháp, trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ trung tâm tài chính cho kinh tế của Việt Nam. Các nhà đầu tư sẽ được khuyến khích đầu tư dài hạn, đơn cử như đầu tư trái phiếu ít nhất từ 5 năm, 10 năm, 15 năm, qua đó chúng ta lường trước được nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ tại các thời điểm đáo hạn.

“Nếu kiểm soát tốt rủi ro, việc thành lập trung tâm tài chính chỉ có hai khả năng: Hiệu quả ít hoặc hiệu quả nhiều. Nếu làm tốt, có cơ chế chính sách nổi trội, tuân thủ thông lệ quốc tế, chúng ta sẽ thu hút được nhiều vốn và thành công lớn. Ngược lại, nếu chỉ huy động được một lượng vốn giới hạn, đó vẫn là thành công nhưng ở quy mô nhỏ hơn”, Bộ trưởng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao với việc sáp nhập cấp tỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.