Văn hóa

Đặc sắc "Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024"

Ánh Dương 18/02/2024 16:59

Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, gìn giữ và phát huy những nét đẹp bản sắc truyền thống dân tộc Mường, trong 2 ngày 17 và 18-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) tổ chức Hội thi "Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024" - năm thứ 2.

20240218_085652.jpg
Đội văn nghệ xã Tiến Xuân biểu diễn tiết mục hát bài Lời chiêng.

Tiến Xuân là một xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Thạch Thất, có 1.735 hộ, 7.879 nhân khẩu ở 7 thôn dân cư, trong đó, dân tộc Mường chiếm 68,6%, còn lại là dân tộc Kinh và các dân tộc khác.

Hội thi tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới, khơi dậy, lưu giữ, quảng bá những nét đẹp văn hóa đời sống, ẩm thực, bản sắc của dân tộc. Đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, nông sản của xã Tiến Xuân.

Ngoài ra, tại lễ hội, có những hoạt động văn hóa, văn nghệ: Múa hội làng Mường, hòa tấu chiêng Mường, trình diễn trang phục nữ dân tộc Mường, hát múa Hoa đất Mường, vũ điệu kết đoàn...; có các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bịt mắt đập niêu, bắn nỏ.

20240218_092320.jpg
Đội chiêng của các gian hàng tham gia hội thi biểu diễn tấu chiêng chào đón du khách.

Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân Đinh Công Tuân, cho biết: Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ẩm thực dân tộc diễn ra trong 2 ngày hội là đợt sinh hoạt quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, giúp tái hiện lại đời sống văn hóa, xã hội và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường. Đồng thời, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo, hăng say trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là tài sản vô giá để lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục khẳng định mình, nuôi lớn khát vọng cống hiến cho quê hương Tiến Xuân Anh hùng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội của thôn 3, giải Nhì đội Trường Mầm non Tiến Xuân; giải Ba thuộc các đội của thôn 1 và 4; giải Khuyến khích thuộc về các đội của thôn 2, 5, 6, 7.

Một số hình ảnh diễn ra tại hội thi:

20240218_085735.jpg
Hơn 400 người thuộc Câu lạc bộ Chiêng và hát múa dân gian xã Tiến Xuân, các đội chiêng của thôn, trường học tham gia đồng diễn tấu chiêng.
20240218_091114.jpg
Điệu múa Vũ điệu đoàn kết.
img_20240218_160519.jpg
img_20240218_160441.jpg
Các trò chơi ném còn, bắn nỏ thu hút người tham gia thi.
20240218_083729.jpg
Các đội chế biến, bày biện những món ăn là đặc sản núi rừng của người dân tộc Mường để tham gia hội thi.
20240218_084446.jpg
Du khách hào hứng chiêm ngưỡng các món ăn dân tộc.
20240218_103255.jpg
20240218_101305.jpg
20240218_095036.jpg
Nhiều món ăn lạ, độc đáo, như: Chổ nấu cây chuối, cơm bởi rởi, bọ xít rang, dế mèn chiên, rau đồ... hấp dẫn người xem hội thi.
20240218_093634.jpg
Ban giám khảo chấm điểm trình bày, thuyết trình về những món ăn tại gian hàng của các đội thi.
20240218_100521.jpg
Ban giám khảo đánh giá chất lượng các món ăn của các đội thi.
20240218_100036.jpg
Ngay sau khi Ban giám khảo chấm điểm các.gian hàng, đông đảo người dân, du khách mua những món ăn đặc sắc của dân tộc Mường về làm quà.
20240218_095509.jpg
Du khách hào hứng thưởng thức món ăn bọ xít rang nước dưa chua tại lễ hội ẩm thực.
20240218_161243.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội đạt thành tích.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc "Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.