Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc sắc điệu múa diệt giảo long và lễ đả ngư ở hội làng Lệ Mật

Quang Thái| 12/05/2023 06:28

(HNMO) - Hội làng Lệ Mật, phường Việt Hưng (quận Long Biên) diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-3 âm lịch hằng năm, đặc sắc với điệu múa diệt giảo long và lễ đả ngư thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Làng Lệ Mật, phường Việt Hưng (quận Long Biên) hằng năm mở hội từ ngày 20 đến 24-3 âm lịch.

Hội làng suy tôn chàng trai họ Hoàng (Thành Hoàng làng), người có công khai hoang lập ấp.

Phần lễ của hội gồm rước nước từ giếng làng, rước cá chép vào đình, rước lễ vật của 13 trại ở quận Ba Đình về dâng thần. Phần hội có các hoạt động như múa dân vũ diệt giảo long, các trò chơi dân gian, thi đấu bóng chuyền hơi…

Đặc sắc trong phần hội là màn tái hiện cảnh chàng trai họ Hoàng làng Lệ Mật xuống sông quyết chiến với giảo long thu phục loài thủy quái, cứu được công chúa.

Trường đoạn 1 miêu tả chuyện công chúa nhà Lý đi du ngoạn trên sông không may bị giảo long bắt.

Trường đoạn 2 là cảnh chàng trai họ Hoàng xin phép vua Lý đi đánh giảo long cứu công chúa nhưng chưa thành công.

Màn tranh đấu thu hút được đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến xem.

Trường đoạn 3 là cảnh chàng trai quyết đấu với giảo long và giành chiến thắng, cứu được công chúa.

Trường đoạn cuối là cảnh nhà vua thưởng cho chàng trai họ Hoàng vàng bạc châu báu nhưng chàng không nhận mà xin vua cấp cho vùng đất ở phía Tây kinh thành Thăng Long, lập 13 làng, trong đó có làng Lệ Mật.

Ông Trần Như Tiến (Phó ban tổ chức hội làng Lệ Mật) cho biết: “Hội làng được người dân địa phương duy trì nhiều đời nay. Đây là dịp mọi người tưởng nhớ đến công lao to lớn của cha ông cũng như gìn giữ và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị văn hóa xưa”.

Đả ngư hay đánh cá là một nghi lễ rất quan trọng trong hội làng Lệ Mật.

Lễ này bắt nguồn từ sự tích chàng trai họ Hoàng xả thân đánh giảo long, cứu công chúa nhà Lý.

Màn trình diễn như gửi lời ước nguyện, tri ân của công chúa đối với vị Thành Hoàng làng.

Nhân dân địa phương ai cũng tin rằng cá của công chúa gửi về được đánh dấu bằng chấm đỏ hoặc ngả vàng trên lớp vẩy.

Cá đánh ở dưới giếng làng được đưa vào miếu công chúa để làm lễ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc điệu múa diệt giảo long và lễ đả ngư ở hội làng Lệ Mật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.