Hà Nội kết nối

Đà Nẵng: Tòa tuyên tử hình đối tượng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong

Ngọc Anh 28/12/2023 - 14:59

Trưa 28-12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 2 bị cáo cướp ngân hàng với nhiều tội danh.

fb_img_1703746668080.jpg
Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1998, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và Trần Văn Trí (sinh năm 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) về các tội “Giết người”; “Cướp tài sản”và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Mạnh Cường mức án 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 20 năm tù tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt Cường phải chấp hành là Tử hình.

Trần Văn Trí mức án 3 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 18 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 19 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt Trí phải chấp hành là 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, cả hai cùng mê cờ bạc dẫn đến nợ nần và cùng tìm cách kiếm tiền ở các hội nhóm trên mạng xã hội hướng dẫn cách "làm liều" để thoát cảnh "vỡ nợ".

Chiều 22-11, cả hai mang theo súng, dao đến Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn, chi nhánh sông Hàn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), nổ súng và dùng dao uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Bị nhân viên ngân hàng chống trả, hai tên bỏ chạy khi chưa lấy được tiền, nhưng Trí bị bắt ngay. Nhân viên bảo vệ là ông Trần Minh Thành (50 tuổi) đuổi theo Cường, đã bị Cường quay lại đâm thương nặng và tử vong trên đường nhập viện.

Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tòa tuyên tử hình đối tượng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.