Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu quan chức bóng đá El Salvador lĩnh án tù

Thương Nguyệt| 30/09/2022 06:37

(HNMO) - Reynaldo Vasquez, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador (FESFUT), phải ngồi tù tại Mỹ vì tội danh nhận hối lộ.

Ảnh tư liệu Reuters: Cựu Chủ tịch FESFUT Reynaldo Vasquez xuất hiện trước truyền thông sau khi bị bắt giữ hồi năm 2015.

Tại phiên xét xử hôm 29-9 (giờ địa phương), thẩm phán tòa án ở thành phố Brooklyn (Mỹ) đã kết án 16 tháng tù giam đối với cựu Chủ tịch FESFUT Reynaldo Vasquez.

Trước đó, hồi cuối tháng 8-2021, ông Reynaldo Vasquez đã thừa nhận những cáo buộc xuất phát từ một cuộc điều tra tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo các cáo buộc, năm 2012, cựu chủ tịch 66 tuổi đã nhận hối lộ 350.000 USD từ Media World, một công ty môi giới quyền phát sóng có trụ sở tại thành phố Miami (Mỹ). Đổi lại, công ty này được tiếp cận và hưởng lợi từ hoạt động quảng bá cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018.

Cựu lãnh đạo FESFUT giai đoạn 2009-2010 cũng thừa nhận một khoản hối lộ khác trị giá 10.000 USD để tổ chức các trận giao hữu có sự tham gia của đội tuyển bóng đá nam El Salvador.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, FIFA đã ra án phạt hơn 500.000 USD và cấm vĩnh viễn ông Reynaldo Vasquez tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá. Cựu chủ tịch FESFUT cũng đã giao nộp 360.000 USD nhận hối lộ và bị khóa nhiều tài khoản ngân hàng.

Trước khi thụ án tại Mỹ, ông Reynaldo Vasquez từng bị nhà chức trách El Salvador bắt giữ hồi tháng 12-2015 và phải ngồi tù 8 năm vì liên quan đến âm mưu tham nhũng hàng triệu USD làm "rung chuyển" Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf).  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu quan chức bóng đá El Salvador lĩnh án tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.