Thế giới

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100

Nguyễn Thúc 30/11/2023 - 09:37

Truyền thông quốc tế ngày 30-11 đưa tin, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà ngoại giao từng phục vụ 2 đời tổng thống Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 29-11 (giờ địa phương) ở tuổi 100.

henry_1.jpeg
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Theo công ty Kissinger Associates Inc, ông Henry Kissinger qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut (Mỹ)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger sinh ra ở Furth, Đức, vào ngày 27-5-1923, sau đó cùng gia đình đến Mỹ vào năm 1938 trước chiến dịch tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu của Đức Quốc xã.

Ông nhập tịch Mỹ vào năm 1943, nhập ngũ và phục vụ Lục quân Mỹ ở châu Âu trong Thế chiến thứ 2. Ông vào Đại học Harvard nhờ học bổng, lấy bằng thạc sĩ năm 1952 và bằng tiến sĩ năm 1954... Sau đó ông giảng dạy tại Harvard nhiều năm sau đó.

Trong phần lớn thời gian này, ông Henry Kissinger làm cố vấn cho các cơ quan chính phủ.

Sau khi Tổng thống Richard Nixon đắc cử với cam kết chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam vào năm 1968, ông Henry Kissinger được chọn vào Nhà Trắng với tư cách Cố vấn an ninh quốc gia.

Ông đã đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Tổng thống Gerald Ford.

Ông Kissinger có liên quan tới nhiều sự kiện quốc tế lớn trong thập niên 1970, đặc biệt là cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.

Những dấu ấn của ông còn có thể ghi nhận ở việc thiết lập quan hệ Mỹ - Trung, đàm phán kiểm soát vũ khí Liên Xô - Mỹ, chiến tranh Ấn Độ - Pakistan và mở rộng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả rập...

Tháng 7 năm nay, ông có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.