Xã hội

Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương

Nguyên Hoa 16/04/2025 - 10:49

Trở về địa phương sau khi đất nước thống nhất, các cựu chiến binh của huyện Thường Tín đang tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, trở thành một trong những lực lượng đi đầu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín và đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ mua bò sinh sản cho cựu chiến binh xã Thắng Lợi. Ảnh: Hiền Phương
Trao kinh phí hỗ trợ mua bò sinh sản cho cựu chiến binh xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín). Ảnh: Hiền Phương

Làm nhiều việc khó

Gần 2 năm trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Đình Phiến (xã Thư Phú) vẫn không quên được ân tình mà đồng đội dành cho. Ông chia sẻ: “Bản thân tôi thường xuyên đau ốm, ngôi nhà cấp bốn xuống cấp đã lâu nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình tôi đã có một ngôi nhà Đồng đội kiên cố. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình tôi khắc phục khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất”.

Rời quân ngũ từ năm 1990 đến nay, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Vinh (tổ dân phố Ga, thị trấn Thường Tín) liên tục tham gia công tác tại địa phương và đã trải qua nhiều chức danh, như: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố.

Hiện nay, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Ga, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Vinh đã vận dụng những kiến thức về công tác Đảng, công tác vận động quần chúng mà ông đã tích lũy khi còn trong quân ngũ vào quá trình xử lý công việc thực tế của địa phương. Vì vậy, nhiều năm liền, tại Ngày hội Đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận đều duy trì bữa cơm đại đoàn kết, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 4 năm qua, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã vận động 100% đám tang thực hiện hỏa táng; vận động xã hội hóa làm giá treo cờ Tổ quốc cho 471 hộ dân trong tổ dân phố; vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức đổ đá cấp phối 100m đường trị giá hơn 20 triệu đồng để người dân đi lại được thuận tiện hơn.

Còn với cựu chiến binh Trịnh Ngọc Tuấn, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín, ông luôn sâu sát công việc và xác định phải nhận những phần việc mới, việc khó để giúp huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình nhất là khi huyện thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện với diện tích đất cần thu hồi 150ha, liên quan đến 2.096 hộ dân và phải di chuyển 2.917 ngôi mộ, ông cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện xác định phải tiên phong trong việc vận động bà con di chuyển mồ mả về vị trí mới.

“Với phương châm tuyên truyền quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, đặt mình vào cương vị của người di chuyển để vận động hội viên, Hội Cựu chiến binh cùng các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã vận động 100% gia đình hội viên có đất thu hồi, phần mộ thuộc diện di chuyển nghiêm túc chấp hành, không phải cưỡng chế”, ông Trịnh Ngọc Tuấn chia sẻ.

ccb-thuongtin.jpg
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín Trịnh Ngọc Tuấn trao kinh phí sửa chữa nhà Đồng đội cho cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Ảnh: Hiền Phương

Luôn nêu gương sáng

Với gần 13.000 hội viên và 6.741 cựu quân nhân, chiếm tỷ lệ 98,3% cựu chiến binh trong toàn huyện tham gia sinh hoạt, Hội Cựu chiến binh các cấp của huyện Thường Tín đang là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Toàn huyện có 786 cựu chiến binh được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của cấp ủy Đảng, chính quyền. Phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, các cựu chiến binh đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo giúp lãnh đạo địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng quê hương giàu đẹp. Có thể kể đến việc các cựu chiến binh tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cấp Hội cũng đã thành lập, duy trì 35 mô hình do cựu chiến binh làm nòng cốt, như: “Tổ dân vận khéo cựu chiến binh”, “Tổ chấp hành pháp luật cựu chiến binh”, “Đội xung kích tự nguyện cựu chiến binh”, “Tổ cựu chiến binh xây dựng làng văn minh, vẽ tranh bích họa 3D”… để thực hiện tốt nhất các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh huyện đang tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn” đến các xã, phường, thị trấn nhằm tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông…

Ngoài ra, thực hiện Đề án 1265 về “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025” của UBND thành phố, Hội Cựu chiến binh huyện luôn là lá cờ đầu của Hội Cựu chiến binh thành phố, bởi luôn chú trọng thành lập các mô hình gọn, nhỏ, linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ hiểu. Đó là “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ tuyên truyền pháp luật”, “Tổ tư vấn pháp luật lưu động”…

Chung sức xây dựng quê hương phát triển, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín còn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Hội Cựu chiến binh các cấp đã khai thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số dư nợ gần 68 tỷ đồng; vay các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân hơn 13 tỷ đồng; hỗ trợ 3.752 lượt hội viên vay, giải quyết cho 4.752 lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

Tính chung trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh của huyện đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa với số tiền 3,832 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Thường Tín hiện không còn hộ cựu chiến binh nghèo và cận nghèo; số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu đạt 78,6%.

Đánh giá về những thành tích của các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Lê Như Đức nhấn mạnh: “Cựu chiến binh của huyện Thường Tín luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có nhận thức chính trị đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Hoạt động tích cực, trách nhiệm, trong các năm 2022, 2023, 2024, Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.