Đây là một trong những vụ án tham nhũng được dư luận Indonesia đặc biệt quan tâm do bị cáo từng là doanh nhân công nghệ nổi tiếng và đồng sáng lập nền tảng gọi xe Gojek.

Tòa án tại thủ đô Jakarta ngày 30-6 đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia Nadiem Makarim 10 năm tù giam sau khi kết luận ông phạm tội tham nhũng liên quan đến chương trình mua sắm máy tính xách tay phục vụ số hóa giáo dục quốc gia.
Theo các kênh truyền thông, ngoài mức án 10 năm tù, cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia giai đoạn 2019-2024 còn bị phạt thêm 1 tỷ rupiah (tương đương khoảng 55.870 USD) và còn phải bồi thường 809,6 tỷ rupiah (tương đương hơn 45,3 triệu USD).
Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, ông Nadiem Makarim sẽ phải chịu thêm 5 năm tù.
Chủ tọa phiên tòa Purwanto Abdullah khẳng định, hội đồng xét xử xác định bị cáo có hành vi tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án mua sắm máy tính xách tay thuộc chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục.
Vụ án liên quan đến chương trình số hóa giáo dục được triển khai khi ông Nadiem Makarim giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục. Chương trình có quy mô lớn nhằm trang bị máy tính xách tay cho các trường học trên cả nước để thúc đẩy học tập số và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh, giáo viên.
Ông Nadiem Makarim là một trong những doanh nhân công nghệ nổi tiếng nhất Indonesia. Trước khi tham gia chính phủ, ông là đồng sáng lập Gojek - nền tảng gọi xe và dịch vụ số phát triển thành một trong những kỳ lân công nghệ lớn nhất Đông Nam Á.
Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ, phụ trách thúc đẩy cải cách giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực này.
Vụ xét xử đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận và cộng đồng đầu tư. Trong khi đó, giới chức nước này khẳng định quá trình điều tra và xét xử được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Theo quy định của pháp luật Indonesia, ông Nadiem Makarim vẫn có quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.