(HNM) - Ngày 14-4-2009, chuyên mục Điều tra qua thư bạn đọc báo Hànộimới đăng bài
(HNM) - Ngày 14-4-2009, chuyên mục Điều tra qua thư bạn đọc báo Hànộimới đăng bài "Việc xử lý xây dựng sai phép ở số nhà 48 và 50 phố Hà Trung quá chậm, không dứt điểm" phản ánh tình trạng xây dựng nhà ở sai phép của bà Đỗ Thu Hương và việc xử lý thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây bức xúc dư luận.
Sau khi báo đăng bài, Đường dây nóng tiếp tục nhận được thông tin từ người dân khu vực, đặc biệt là đại diện hộ liền kề (ôngLý Văn Thảo, ở tầng 1, cùng số nhà 50 phố Hà Trung) phản ánh các hạng mục công trình vi phạm vẫn tồn tại, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã "ra tay" xử lý, nhưng không triệt để khiến người dân càng bức xúc.
Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế, dưới đây xin thông tin một số nét mới của vụ việc:
Sau khi mua được căn hộ ở tầng 2 của ngôi nhà số 50 phố Hà Trung, phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), tháng 5-2007, bà Đỗ Thu Hương làm đơn gửi chính quyền sở tại xin được "đảo ngói, vì nhà ở quá dột nát". Không biết nhà chức trách có phát tín hiệu "xanh, đỏ" gì không mà bà Hương ung dung thuê thợ dựng khung bê tông cốt thép, xây tường, thay trần thạch cao... biến căn hộ thành 3 tầng nhà khang trang kiên cố. Trái với niềm vui mừng nhà mới của bà Hương, ông Lý Văn Thảo (hộ dân ở tầng 1, cùng số nhà 50) lại khốn khổ do bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng của hộ liền kề phía trên. Bức xúc, ông Thảo gửi đơn khiếu nại đến cấp thẩm quyền. Trong khi cơ quan chức năng chưa kịp xem xét việc "đảo ngói" thành nhà 3 tầng thì bà Hương lại mua tiếp ngôi nhà số nhà 48 phố Hà Trung. Ngày 15-8-2008, bà Hương được UBND quận Hoàn Kiếm cấp Giấy phép xây dựng số 15/GPXD, theo giấy phép bà Hương được xây dựng nhà ở 3 tầng phía ngoài và 4 tầng phía trong tại phần diện tích số nhà 48. Phép tắc là vậy, nhưng bà Hương cho thợ xây nhà 5 tầng, ngạo nghễ trước mắt bà con dân phố.
Ngày 15-12-2008, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định số 1891/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế công trình xây dựng sai phép của bà Hương. Theo quyết định này, bà Hương phải dỡ bỏ tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà. Thế nhưng, bà Hương chẳng những không tự giác dỡ bỏ các tầng nhà xây sai phép mà còn xây thêm tầng thứ 6. Ngày 23-3-2009, UBND quận Hoàn Kiếm lại ban hành Quyết định 820/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế dỡ bỏ 3 tầng nhà xây dựng sai phép (tầng 4, 5, 6) của gia đình bà Hương. Ngày 6-5-2009, các ngành chức năng của quận tổ chức lực lượng tiến hành "cắt ngọn" công trình xây dựng sai phép này. Quy mô cưỡng chế rất bài bản, vải bạt được che phủ từ tầng 1 đến tầng 6, hơn chục người thợ với đầy đủ phương tiện làm việc ngày hai buổi... Sau một tuần thực hiện "cưỡng chế", đến ngày 12-5 công trình xây dựng sai phép của bà Hương vẫn... y nguyên 6 tầng.
Trước thực trạng trên, chẳng riêng "khổ chủ" liền kề phía dưới là ông Lý Văn Thảo mà hầu hết người dân ở phố Hà Trung đều bất bình và cho rằng đây chỉ là trò "ảo thuật" của lực lượng chức năng. Bà con đặt dấu hỏi: Với kiểu thực thi công vụ như vậy, tình trạng xây dựng nhà sai phép, trái phép bao giờ mới chấm dứt, bao giờ quy định của pháp luật về TTXD mới có hiệu lực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Thanh Tùng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.