Cuốn sách “Linh Ngọc” – “Sự kết tinh của văn hóa tâm linh, trí tuệ và khoa học công nghệ”, do Bảo Tín An Lạc biên soạn, mang đến định nghĩa mới về sự sống và sự ra đi thông qua lăng kính nhân văn và công nghệ hiện đại.
Cuốn sách khởi đầu từ một câu hỏi lớn: Làm thế nào để người thân ở lại với chúng ta dưới một hình thức đẹp đẽ và thanh tịnh nhất khi quy luật cuộc sống là vô thường, “cát bụi rồi sẽ trở về cát bụi”. Câu trả lời được nhóm tác giả tìm thấy trong hình tượng “Xá lợi” – biểu tượng cho sự hiện hữu vĩnh cửu của các bậc giác ngộ.

Nhà báo Đinh Ngọc Dương, chủ biên cuốn sách chia sẻ về động lực cốt lõi:“Nhờ có Xá lợi mà Đức Phật luôn được biết đến như một sự hiện hữu thực sự chứ không phải là truyền thuyết. Linh Ngọc chính là một cách gọi khiêm nhường để con người bình thường cũng có thể hiện hữu như thế. Linh Ngọc chính là sự kết tinh tro cốt thành Linh Ngọc, đây chính là hình thức tưởng niệm mới, văn minh và phù hợp với xã hội hiện đại. Nhờ Linh Ngọc mà con người được nhớ đến và không bị lãng quên, tạo ra sợi dây kết nối vĩnh cửu giữa người ra đi và người ở lại”.
Cuốn sách bóc tách 3 giá trị cốt lõi. Về văn hóa và đạo đức, PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, việc lưu giữ Linh Ngọc không chỉ là xu hướng văn minh mà còn giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. “Mỗi viên Linh Ngọc là duy nhất, lưu lại nguyên khí của người đã khuất. Đây là kỷ vật quý giá nhất để thế hệ sau luôn thấy được sự đẹp đẽ của tiền nhân, giúp truyền thống gia đình được gìn giữ qua nhiều đời”, GS.TS Vũ Văn Phúc khẳng định.

Về khoa học và công nghệ, cuốn sách giải mã quy trình “Ngọc hóa” đầy tinh vi, từ việc xử lý carbon trong tro cốt dưới nhiệt độ từ 1.400 - 1.800 độ F đến việc dùng áp suất cực cao để tạo thành kim cương nhân tạo hoặc tinh thể ổn định. Điều này biến nỗi đau mất mát thành một biểu tượng của trang trọng và thanh tịnh.
Về khía cạnh truyền thông, bà Phan Thị Minh Sương, Tổng thư ký Tạp chí Hàng không chia sẻ, hiện nay đã có sự thay đổi rõ ràng trong phong tục an táng người đã khuất ở nước ta, được minh chứng rõ nhất trên thống kê là tới 80% gia đình của người đã khuất chọn hình thức hỏa táng.Tuy nhiên, là một quốc gia châu Á khá bảo thủ, đặc biệt trong vấn đề liên quan đến tâm linh cũng như coi trọng giá trị đạo đức và gia đình, thì việc làm sao để tất cả mọi người cùng hiểu rõ về hình thức Linh Ngọc - mới mẻ so với hỏa táng - chính là thách thức lớn nhất.
“Tuy nhiên, với những giá trị mà Linh Ngọc mang lại, tôi tin rằng nó sẽ sớm trở thành một điều “hiển nhiên” như hỏa táng, được cộng đồng đón nhận rộng rãi trong bối cảnh xã hội hiện đại”, bà Phan Thị Minh Sương bày tỏ.
Cuốn sách “Linh Ngọc” tiếp cận văn hóa tưởng niệm từ góc nhìn liên ngành, kết hợp văn hóa tâm linh, khoa học và bối cảnh xã hội hiện đại. Thông điệp lớn nhất mà nhóm tác giả gửi gắm chính là sự bao dung và hướng thiện, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.