Kinh tế

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả

Thanh Hiền 02/10/2023 - 22:58

Chiều 2-10, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội chủ trì Đoàn kiểm tra số 2 cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố làm việc tại Tổng công ty May 10.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Bạch Thăng Long cho biết, Tổng công ty May 10 hiện có trên 12.000 lao động, trong đó, có 7.281 lao động trực thuộc Tổng công ty. Đơn vị sản xuất các mặt hàng quần áo, phụ liệu ngành may và sản xuất trang thiết bị y tế; kinh doanh siêu thị, khách sạn; đào tạo nghề, xuất nhập khẩu trực tiếp; giáo dục mầm non, y tế. 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Tổng công ty đạt hơn 3.125 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 9,3 triệu đồng.

Hưởng ứng Cuộc vận động, Tổng công ty đã sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến nhất để sản xuất hàng trong nước, có quy trình bắt buộc kiểm tra 100% sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Các sản phẩm của Tổng công ty được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài những sản phẩm truyền thống được khách hàng tin tưởng, năm 2022, Tổng công ty đã ra mắt thêm 2 thương hiệu mới phục vụ phân khúc khách hàng nữ và khách hàng nam trẻ. Cùng với sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt, giá thành hợp lý, Tổng công ty luôn chú trọng đáp ứng tiêu chuẩn xanh, thân thiện môi trường. Năm 2022, Tổng công ty May 10 được Thành phố vinh danh đơn vị 5 sao “Năng lượng xanh 2022”.

2-10-anhdoanktra.jpg

Ngoài ra, Tổng công ty đã đẩy mạnh kênh phân phối, quảng bá thương hiệu qua hệ thống gần 200 cửa hàng, đại lý tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và kênh thương mại điện tử, các mạng xã hội, các sàn giao dịch điện tử, cung cấp đồng phục cho các đơn vị.

Đề xuất với đoàn kiểm tra, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Bạch Thăng Long đề nghị, thành phố đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu mạnh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển tìm kiếm thị trường đầu ra; có các biện pháp hữu hiệu để giảm tình trạng hàng giả, hàng nhái, lợi dụng thương hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm của các đơn vị.

Trao đổi tại buổi làm việc, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp cho biết, thời gian qua, Hiệp hội đã đẩy mạnh thúc đẩy tiêu thụ nội khối, tạo ra chuỗi giá trị cung ứng giữa các doanh nghiệp trong Hiệp hội, trực tiếp sử dụng sản phẩm của nhau. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã giúp các doanh nghiệp có nhiều hoạt động thương mại hiệu quả, khẳng định giá trị thương hiệu Việt.

2-10-anhdoanktra2.jpg

Đề xuất với đoàn kiểm tra, ông Mạc Quốc Anh cho rằng, ngoài việc tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt cuộc vận động, nên có giải thưởng hay hình thức tôn vinh người tiêu dùng tại các cuộc bình chọn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, sẽ tiếp thu các kiến nghị xác đáng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm tòi những cách làm, giải pháp thiết thực để ngày càng có nhiều người tiếp cận, sử dụng các sản phẩm do thương hiệu Việt sản xuất.

Các doanh nghiệp cần tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu, đổi mới tư duy, cách tiếp cận với phương châm: “Bán hàng, bán sự khác biệt”. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và thúc đẩy tinh thần nêu gương, sử dụng hàng Việt trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; có các biện pháp xử lý triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái, lợi dụng thương hiệu gây mất lòng tin của người tiêu dùng trong nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.