Văn nghệ

Cuộc đối thoại giữa lịch sử và tương lai ở Triển lãm Mỹ thuật quốc gia 2026

Mạc Vy 23/08/2026 - 10:45

Triển lãm giới thiệu 132 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, đồ họa... của 116 tác giả trên khắp cả nước, mang đến một không gian nghệ thuật đa dạng, phản ánh những góc nhìn phong phú về con người, văn hóa, quê hương và đời sống đương đại.

Diễn ra từ 22 đến 28-8 tại Đại học sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Triển lãm mỹ thuật quốc gia 2026 “Nghệ thuật và giáo dục: Truyền thống- đương đại” đã tạo nên một không gian đối thoại sâu sắc giữa lịch sử và tương lai, giữa những giá trị văn hóa của dân tộc và những hơi thở sáng tạo của thời đại mới.

nam_9355.jpg
Triển lãm mỹ thuật quốc gia đem đến góc nhìn đa chiều về mỹ thuật và giáo dục. Ảnh: Thọ Nam

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2001–2026), hướng tới 75 năm truyền thống Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 132 tác phẩm được tuyển chọn từ các tác giả là giảng viên, họa sĩ, giáo viên, sinh viên và cựu sinh viên trên cả nước.

Chủ đề “Nghệ thuật và giáo dục: Truyền thống – Đương đại” cũng thể hiện rõ thông điệp: truyền thống và đương đại không tồn tại tách biệt mà được kết nối qua ngôn ngữ tạo hình, qua những câu chuyện về văn hóa, con người và đời sống, qua góc nhìn của nhiều thế hệ nghệ sĩ và những người làm công tác giáo dục nghệ thuật.

062a2159.jpg
PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thọ Nam

Chia sẻ về Triển lãm, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn- Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội cho biết, điều đặc biệt của Triển lãm mỹ thuật quốc gia năm 2026 là phần lớn các tác giả tham gia triển lãm đều là những họa sĩ chuyên nghiệp, đồng thời là những giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy mỹ thuật. Họ vừa là người sáng tạo nghệ thuật, vừa là người truyền cảm hứng sáng tạo và đam mê nghệ thuật cho thế hệ trẻ; họ vừa là những người vừa đứng trước giá vẽ, vừa đứng trên bục giảng.

nam_9485.jpg
Không gian Triển lãm. Ảnh: Thọ Nam

“Bởi vậy, mỗi tác phẩm được trưng bày hôm nay không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn được xem là một thông điệp nhân văn bằng hình ảnh, và cũng là một lời mời gọi người xem cùng suy ngẫm, cùng đối thoại với cuộc sống”- PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn nhấn mạnh.

nam_9453.jpg
Tọa đàm về mỹ thuật với sinh viên. Ảnh: Thọ Nam

Trong bối cảnh giáo dục nghệ thuật ngày càng được chú trọng trong phát triển năng lực thẩm mỹ, cảm xúc và tư duy sáng tạo của người học, triển lãm đặt nghệ thuật trong mối quan hệ trực tiếp với giáo dục. Những sáng tạo được giới thiệu không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật mà còn gợi mở khả năng đưa nghệ thuật đến gần hơn với môi trường giáo dục, cộng đồng và đời sống xã hội.

nam_9152.jpg
Các tác phẩm thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Thọ Nam.

Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm cũng cho thấy sức sống của hoạt động sáng tạo mỹ thuật trong môi trường giáo dục. Từ những tìm tòi về hình thức, chất liệu đến những suy tư về văn hóa và đời sống, các tác phẩm tạo nên một bức tranh đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, chất liệu truyền thống với tư duy thẩm mỹ hiện đại, trong đó dấu ấn của giáo dục, ký ức, bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong khuôn khổ Triển lãm cũng đã diễn ra cuộc tọa đàm về mỹ thuật với sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cuộc đối thoại giữa lịch sử và tương lai ở Triển lãm Mỹ thuật quốc gia 2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.