Đời sống

Cúng rằm tháng Giêng tránh bày những loại quả này

Đan Thanh (Lao động) 10/02/2025 - 13:05

Vào Rằm tháng Giêng, nhiều gia đình theo phong tục thờ cúng gia tiên thường làm mâm cúng, mâm ngũ quả tươm tất để bày tỏ lòng hiếu kính.

Tết Nguyên tiêu, hay còn gọi là Tết Thượng nguyên, là đêm rằm đầu tiên trong năm. Trong "Tam nguyên" (ba ngày rằm lớn), còn có Tết Trung nguyên (Rằm tháng Bảy) và Tết Hạ nguyên (Rằm tháng Mười).

Theo quan niệm dân gian, người dân sẽ cúng rằm tháng Giêng tươm tất như cúng Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Vũ
Theo quan niệm dân gian, người dân sẽ cúng rằm tháng Giêng tươm tất như cúng Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo phong tục thờ cúng gia tiên, vào Rằm tháng Giêng, các gia đình thường làm lễ cúng tươm tất, bày tỏ lòng hiếu kính tổ tiên. Bên cạnh đó, nhiều người còn đi lễ chùa, cầu mong một năm an lành, theo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Trong dịp này, bạn không nên đặt các loại quả giả lên bàn thờ vì điều này được coi là không tôn trọng gia tiên.

Khi chọn quả, nên chọn loại còn tươi, đẹp và bắt mắt, tránh bày quả chín quá hoặc có dấu hiệu cũ, hỏng. Gia chủ cần chú ý hạ lễ sớm nếu bày các loại trái cây dễ bị hỏng như dâu tây, cherry, nho... Nên rửa qua với nước, lau khô từng trái khi bày lên bàn thờ.

Theo quan niệm địa phương, người dân một số nơi không bày những trái cây có gai nhọn hoặc nặng mùi như mít, sầu riêng.

Mít, sầu riêng... và các trái cây nặng mùi được cho là không hợp để thắp hương. Ảnh: Minh Quang
Mít, sầu riêng... và các trái cây nặng mùi được cho là không hợp để thắp hương. Ảnh: Minh Quang

Mâm ngũ quả cúng Rằm tháng Giêng nên có 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ phúc: giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên; hoặc theo ngũ hành: Kim (trắng), Mộc (xanh), Thủy (đen), Hỏa (đỏ), Thổ (vàng).

Ở miền Bắc, mâm ngũ quả thường gồm: Bưởi, chuối (màu xanh), cam, quýt (màu vàng), táo, hồng (màu đỏ), lê, đào (màu trắng), măng cụt, mận, nho (màu đen)...

Ở miền Trung, người dân không quá cầu kỳ, câu nệ, thường chọn những loại trái cây theo mùa như lê, lựu, đào, phật thủ, táo, hồng, quýt, thanh long...

Ở miền Nam, mâm ngũ quả thường gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung với ngụ ý "Cầu sung (túc) vừa đủ xài".

Người miền Nam cũng kiêng kỵ một số loại quả như chuối (ngụ ý thất bại), cam (quýt làm cam chịu), lê (lê lết), táo (trái "bom"), lựu (lựu đạn) và không có trái sầu riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cúng rằm tháng Giêng tránh bày những loại quả này

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.