Sáng 15-3, cùng với cử tri Thủ đô, đông đảo cử tri xã Thiên Lộc hăng hái tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐN các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đúng 6 giờ 30 phút, 6 đơn vị bầu cử với 22 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 21 khu vực tại các khu dân cư và 1 khu vực thuộc đơn vị vũ trang trên toàn xã tổ chức lễ khai mạc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bần cử xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn tham dự lễ khai mạc tại khu vực Khu vực bỏ phiếu số 18, Nhà văn hoá thôn Cầu Thăng Long. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thiên Lộc Phùng Khả Lợi tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 9, Nhà văn hoá thôn Đại Độ. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bần cử xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng tham dự lễ khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 20, Nhà văn hoá thôn Thọ Đa.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Thiên Lộc, tổng số cử tri trên địa bàn xã tính đến hết ngày 13-3 là 40.108 cử tri. Từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu ở các thôn trên địa bàn xã, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, đại diện các tổ bầu cử phổ biến nội quy bỏ phiếu, giới thiệu danh sách ứng cử viên và hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bầu cử đúng quy định. Tại các điểm bầu cử trên địa bàn, lực lượng chức năng của xã luôn bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân thực hiện quyền bầu cử, thu hút đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 18, Nhà văn hoá thôn Cầu Thăng Long, ngay trong giờ đầu mở hòm phiếu, nhiều cử tri cao tuổi, cán bộ hưu trí và người dân trên địa bàn đã có mặt từ sớm để tham gia bỏ phiếu. Công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và thuận tiện cho cử tri. Tổ bầu cử, lực lượng đoàn thể và các tình nguyện viên hướng dẫn cử tri kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu đúng quy định.
Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, việc tổ chức khai mạc và bỏ phiếu trong buổi sáng 15-3 tại các khu vực bầu cử của xã diễn ra nghiêm túc, trật tự, đúng quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của người dân địa phương. Các cử tri bày tỏ phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cử tri Tạ Quang Trịch, 90 tuổi, cụm 1, thôn Cầu Thăng Long cho biết: “Từ sáng sớm, các cháu đã đưa tôi đến nhà văn hóa thôn để bỏ phiếu. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu. Hy vọng những đại biểu được tôi lựa chọn hôm nay sẽ là người có đức, có tài, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân chúng tôi”.
.jpg)
Tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15, khu nhà ở công nhân, anh Nguyễn Văn Hội, quê Hưng Yên, đang làm công nhân Công ty Canon, khu công nghiệp Thăng Long cho biết: “Tôi làm công nhân đã 15 năm và có 3 lần tham gia bầu cử tại nơi tạm trú. Tôi rất mong muốn các đại biểu được lựa chọn lần này sẽ có các chính sách phát triển nhà ở xã hội cho công nhân lao động xa quê như chúng tôi”. Tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3, Nhà văn hóa thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc, cử tri Nguyễn Tiến Dũng, 18 tuổi lần đầu tham gia bầu cử cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nên cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Trước ngày bầu cử, tôi đã tìm hiểu khá kỹ thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp. Tôi kỳ vọng những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là người có tâm, có tầm, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là tiếng nói của thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Thủ đô văn minh, hiện đại và địa phương ngày càng đổi mới, đáng sống hơn”.

Ngày bầu cử tại xã Thiên Lộc được kỳ vọng tiếp tục diễn ra thuận lợi, an toàn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.