Dân hỏi - chính quyền trả lời

Cử tri Sóc Sơn kiến nghị áp dụng công nghệ hiện đại xử lý ô nhiễm

Hoàng Sơn 17/11/2023 - 12:34

Sáng 17-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 23 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

3-ss.jpg
Tổ đại biểu số 23 HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông báo với cử tri huyện Sóc Sơn về nội dung, chương trình, dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố.

2-ss.jpg
Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị một số vấn đề đến Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Tại kỳ tiếp xúc này, cử tri Sóc Sơn tiếp tục kiến nghị tới đại biểu HĐND thành phố về các vấn đề dân sinh bức xúc. Trong đó, cử tri xã Bắc Sơn kiến nghị: Không mở rộng quy hoạch bãi rác và tăng cường áp dụng công nghệ xử lý hiện đại để giảm thiểu ô nhiễm môi trường; không quy hoạch nghĩa trang thành phố quy mô 100ha tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn.

Cử tri xã Xuân Thu kiến nghị việc triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu đang gặp rất nhiều khó khăn do còn nhiều người dân phản đối; các ngành chức năng cần khảo sát, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trên một số tuyến giao thông chính của xã để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cử tri xã Hồng Kỳ kiến nghị cơ quan chức năng chuyển toàn bộ đất phế thải đã được Sở Xây dựng thẩm định ra khỏi khu vực Khu tái định cư Ninh Liệt, xã Hồng Kỳ; vấn đề chênh lệch giữa giá đền bù giải phóng mặt bằng với giá đất ở khu tái định cư gây khó khăn cho người dân; quy định hỗ trợ ảnh hưởng môi trường khu vực bãi rác không quá 1.000m nhưng cốt bãi rác đang đổ rất cao; vấn đề xử lý nước rác trong giai đoạn chờ đấu thầu gây ô nhiễm môi trường; đề nghị thanh tra toàn diện ngành Điện một cách công khai, minh bạch.

Cử tri xã Hiền Ninh kiến nghị việc thực hiện Nghị định 33 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn; việc nạo vét hồ đập thành phố đang quản lý hiện nay không được duy trì thường xuyên gây ách tắc dòng chảy, cần nạo vét, khơi thông để bảo đảm nước sản xuất của nông dân…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố (Đơn vị Bầu cử số 23) ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị. Còn những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, các thành viên trong Tổ đại biểu số 23 sẽ tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Sóc Sơn kiến nghị áp dụng công nghệ hiện đại xử lý ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.