Nghị quyết và Cuộc sống

Cử tri mong các luật, nghị quyết Quốc hội sớm đi vào cuộc sống

Bạch Thanh 05/12/2023 - 20:53

Ngày 5-12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri (trực tiếp kết hợp trực tuyến) các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh cùng đông đảo cử tri các huyện.

diem-ung-hoa(1).jpg
Hội nghị tiếp xúc tại đầu cầu huyện Ứng Hòa.

Tại hội nghị, cử tri 4 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ sáu với tinh thần đổi mới, phát huy cao tính dân chủ, trách nhiệm.

Cử tri bày tỏ mong muốn các luật, nghị quyết Quốc hội thông qua sớm được cụ thể hóa thành văn bản quy định chi tiết, sớm đi vào cuộc sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật...

Đại diện cử tri huyện Phú Xuyên, ông Nguyễn Mạnh Khanh cho rằng: Hiện nay, đường gom dân sinh thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua địa bàn huyện bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống dân sinh, rất mong các đơn vị quản lý quan tâm, đầu tư, xây dựng dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

Cử tri huyện Thường Tín đề nghị Chính phủ quan tâm giao Bộ Giao thông Vận tải khớp nối hệ thống cầu đường bộ các cảng hai bên bờ sông Hồng giữa Hà Nội với các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên...

Cử tri huyện Thường Tín còn đề nghị các dự án nhà ở xã hội, nhà công trình của huyện Thường Tín được phép nâng trên 20 tầng để các nhà đầu tư có thể tham gia…

Cử tri các huyện cũng kiến nghị cơ quan chức năng về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm trong bảo quản nông sản thực phẩm, nhất là các loại quả không rõ nguồn gốc; đi đôi với khuyến khích sản xuất an toàn cần có chế tài xử lý mạnh các cơ sở, đơn vị sản xuất, chế biến vi phạm. Bên cạnh đó, chính sách với người có công, thân nhân liệt sĩ cần được thực hiện tốt hơn nữa…

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy tiếp thu kiến nghị của cử tri để gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri mong các luật, nghị quyết Quốc hội sớm đi vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.