Chính trị

Cử tri huyện Ứng Hòa đề nghị đầu tư xây dựng giao thông, nước sạch

Bạch Thanh 15/11/2023 - 19:12

Đã có 6 cử tri đại diện cho cử tri các xã, thị trấn trong huyện Ứng Hòa đề nghị một số vấn đề liên quan các lĩnh vực: Xây dựng, môi trường, nước sạch, tôn tạo di tích lịch sử...

Chiều 15-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội số 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Đoàn gồm: Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương; Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường; đại diện các sở, ngành thành phố cùng gần 200 cử tri huyện Ứng Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội số 15 báo cáo nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm diễn ra Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 trong thời gian tới; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

txct-ung-hoa1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đã trả lời những kiến nghị của tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 về: Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường…

Cũng tại buổi tiếp xúc, 6 cử tri đại diện cho cử tri các xã, thị trấn trong huyện Ứng Hòa đề nghị một số vấn đề liên qua các lĩnh vực: Xây dựng, môi trường, nước sạch, tôn tạo di tích lịch sử...

Cử tri Phạm Danh Đảng xã Liên Bạt kiến nghị: Qua thông tin, biết Dự án đường tránh thị trấn Vân Đình chạy qua địa phận xã nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng tới các hộ dân vẫn chưa cụ thể. Bên cạnh đó, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất cơ giới hóa. Do đó đi kèm với đầu tư dự án giao thông cần quan tâm đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông nội đồng.

Cử tri Nguyễn Thanh Cương ở xã Vạn Thái cho hay: Hiện nay, việc thi công dự án cấp nước sạch đang được triển khai trên địa bàn xã, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án cần quan tâm tới chất lượng nước và việc thu ban đầu 4 triệu đồng/hộ cần làm rõ trách nhiệm các bên.

Cử tri Ngô Ngọc Viên, xã Tảo Dương Văn kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Ngô Ngọc Viên ở xã Tảo Dương Văn cho hay: Hiện nay, việc cấp bù thủy lợi phí, hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp còn chậm, muộn. Mặt khác, việc triển khai dự án nước sạch trên địa bàn xã còn chậm, dân rất mong muốn thành phố và huyện bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

txct-ung-hoa.jpg
Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến nước sạch và hạ tầng giao thông nội đồng.

Còn cử tri Đỗ Ngọc Lanh ở thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn cho biết, một số di tích lịch sử trên địa bàn thôn đang xuống cấp nghiêm trọng, thôn đã có đơn đề nghị, kiến nghị cùng hình ảnh gửi đến cấp có thẩm quyền nhưng đến nay chưa được phúc đáp và có kế hoạch hỗ trợ trùng tu, tôn tạo. Cử tri kiến nghị đại biểu HĐND thành phố quan tâm, sớm bổ sung kế hoạch, đưa dự án trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn.

txct-ung-hoa3.jpg
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 15, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh: “Các đại biểu sẽ chắt lọc ý kiến của các cử tri. Qua đó, phân loại ý kiến và tâm tư nguyện vọng của các cử tri để nêu tại kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tới”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri huyện Ứng Hòa đề nghị đầu tư xây dựng giao thông, nước sạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.