Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị có giải pháp mạnh chống "cát tặc"

Tiến Thành| 07/05/2020 10:30

(HNMO) - Sáng 7-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

   Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ.

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai và đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ.

Mở đầu hội nghị, đại biểu Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ họp thứ chín sẽ được chia làm 2 đợt, theo hình thức họp trực tuyến và họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận về 16 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết.

Tiếp đó, đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Xuân Chức bày tỏ, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, ông Chức mong muốn Nhà nước có chính sách bảo trợ cho người cao tuổi - đối tượng có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe bởi dịch bệnh.

Các cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị một số vấn đề về: Cải cách giáo dục; giám sát thực thi pháp luật; nâng cấp mở rộng quốc lộ 32; tu bổ đê tả sông Tích; quy hoạch để phát triển thị trấn Phúc Thọ; có chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi, tổ dân phố sau sáp nhập…

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Hữu Lực (xã Xuân Đình) nêu thực trạng, thời gian qua còn tình trạng “cát tặc” thường xuyên hoành hành tại tuyến sông Hồng trên địa bàn xã. Mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động phòng ngừa nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, cần có những biện pháp mạnh và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảngđánh giá cao huyện Phúc Thọ đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ.

Làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, công tác xây dựng pháp luật còn nhiều bất cập và các đại biểu sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát thực thi pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống “cát tặc”, đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ, còn hiện tượng khai thác cát trái phép hiện nay là do các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh để hoạt động. Do đó, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo, ra quân xử lý tình trạng này quyết liệt hơn nữa; thực thi hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở, chú trọng đẩy nhanh việc xây dựng quy hoạch đô thị, xây dựng các tuyến đường kết nối trên địa bàn huyện Phúc Thọ...

Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV và đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Thá (xã Thạch Hòa) nêu ý kiến, dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội thời gian thực hiện kéo dài nên đã gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Do đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo bố trí nguồn vốn đề đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thá cũng cho biết, dự án nước sạch sông Đà và Đại lộ Thăng Long đã hoàn thành 10 năm qua nhưng một số hộ dân có đất bị thu hồi vẫn chưa được chi trả tiền thuê nhà tạm cư. Cử tri cũng đề nghị bố trí nguồn vốn chi trả cho người dân.

Cử tri Nguyễn Trung Hưng (đại diện cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện) kiến nghị các cấp quan tâm hơn nữa đến phụ cấp ưu đãi theo nghề, theo thâm niên của đội ngũ giáo viên để các thầy, cô giáo yên tâm gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị cần có hướng dẫn về lộ trình nâng chuẩn của giáo viên cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt Đơn vị bầu cử số 8 tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV cũng như đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị có giải pháp mạnh chống "cát tặc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.