Sáng 18-6, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri các phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề và Phúc Lợi trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII - Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng; Nguyễn Thị Diễm Hằng, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố; Trần Đức Phương, Ủy viên chuyên trách Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn.
Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri 4 phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề và Phúc Lợi bày tỏ sự quan tâm tới nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển đô thị trên địa bàn.
Trong đó, cử tri kiến nghị về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, như dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án mở đường 40-48m, dự án cải tạo sông Cầu Bây.
Cử tri cũng đề xuất quan tâm đầu tư các không gian sinh hoạt cộng đồng; kiến nghị giải quyết những tồn tại về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và một số vấn đề dân sinh khác.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XVII - Đơn vị bầu cử số 12, ông Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Theo ông Đường Hoài Nam, thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết các nhóm vấn đề trọng tâm liên quan đến ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng, vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn, ông Đường Hoài Nam ghi nhận sự đồng thuận của đông đảo cử tri và nhân dân, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thực hiện dự án.
Ông Đường Hoài Nam mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương phát triển của thành phố và địa phương; khẳng định cấp ủy, chính quyền các phường đang nỗ lực áp dụng những cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tổ đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 12 sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri để báo cáo HĐND thành phố xem xét, giải quyết. Trong đó có các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, công tác bảo tồn di tích, bảo đảm sinh kế cho người dân tại các khu tái định cư sau thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và những vấn đề dân sinh khác mà cử tri quan tâm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.