Ngày 30-7, Tổ đại biểu số 13, HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã, phường thuộc huyện Chương Mỹ cũ. Tại đây, cử tri kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.
Cuộc tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Chương Mỹ và trực tuyến đến điểm cầu các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú và Hòa Phú.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú thông tin tới cử tri về nội dung và kết quả Kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội. Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Tổ trưởng Tổ đại biểu số 13, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ) cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm và những chuyển động bước đầu sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau đó, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh nổi cộm trên địa bàn. Cử tri Vũ Văn Mậu (thôn Đồng Nanh, phường Chương Mỹ) nêu: Dự án đường Tố Hữu kéo dài đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai; đoạn tỉnh lộ 419 qua xã Tiên Phương cũ chưa được nâng cấp, gây khó khăn cho việc đi lại; cống Tó thi công từ những năm 1970, hiện không còn khả năng tiêu thoát nước, thường xuyên gây ngập úng tại hai thôn Đồng Nanh và Tiên Lữ, đề nghị thành phố sớm cải tạo.
Cử tri Lành Hùng Minh (khu vực Biên Giang) nêu: Hệ thống trường học vùng ven, nhất là cấp mầm non và tiểu học đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư sớm. Sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương, nhiều trụ sở xã, phường cũ hiện để không, gây lãng phí, đề nghị có phương án sử dụng hiệu quả. Trong khi trước đây mỗi đơn vị hành chính đều có một điểm phục vụ hành chính công, thì nay toàn bộ phường Chương Mỹ chỉ còn một điểm, dẫn đến quá tải, người dân phải chờ đợi lâu khi làm thủ tục, cần bổ sung thiết bị và nhân lực. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở ven sông Đáy không được cấp phép xây nhà do vướng hành lang thoát lũ, đề nghị có giải pháp tháo gỡ. Riêng dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6, theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2027, nhưng đến nay tại khu vực cầu Mai Lĩnh chỉ có một chiếc cần cẩu dựng từ nhiều tháng qua, không thấy thi công.
Cử tri Đặng Đình Chính (tổ dân phố Đông Sơn) phản ánh: Nhiều dự án đường, ngõ được thi công từ tháng 7-2024, theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 7-2025, nhưng đến nay vẫn dở dang. Ông đề nghị phường Chương Mỹ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, tình trạng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các thửa đủ điều kiện vẫn tồn tại, đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết. Ông Chính cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu đất nghĩa trang tại địa bàn, khiến nhiều hộ dân phải tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp thành nơi mai táng.
Ngoài các ý kiến trên, nhiều cử tri cũng nêu kiến nghị về việc xây dựng trái phép trên đất công, tình trạng tự ý san lấp hồ ao, ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và lãng phí trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường.
Tiếp thu các kiến nghị, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khẳng định sẽ chuyển toàn bộ ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đồng thời tiếp tục theo sát, “đeo bám đến cùng” từng vấn đề, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.