Xã hội

Cử tri băn khoăn, lo lắng về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Mai Hữu 22/09/2023 - 17:56

Trên thị trường có rất nhiều trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng cử tri chưa thực sự yên tâm, còn băn khoăn khi lựa chọn.

txct3.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 22-9, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thuộc Đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm tại kỳ họp trước...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ quan tâm dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sắp được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ sáu. Cử tri Dương Quang Hạt (phường Lý Thái Tổ) kiến nghị, sửa đổi Luật Thủ đô, cần quy định về quy hoạch và lộ trình cụ thể theo năm để xây dựng mạng lưới trường THPT công lập trong khu vực nội thành bảo đảm một tỷ lệ nhất định; đồng thời, quy định việc bố trí các khu đất của các cơ quan, đơn vị sau khi di dời khỏi nội đô vào việc xây trường công lập…

Cử tri Nguyễn Chí Tâm (phường Hàng Buồm) mong muốn đại biểu Quốc hội quan tâm nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng về chính sách an sinh xã hội được thể chế hóa trong Luật Thủ đô (sửa đổi) đối với việc người lao động, học sinh, sinh viên nhập cư ngày càng nhiều.

Về công tác giám sát, được biết Quốc hội sẽ tiến hành giám sát một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Cửa Nam) đề nghị, Quốc hội tăng cường công tác giám sát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án, không để xảy ra chậm tiến độ, thất thoát ngân sách, phải xử lý cán bộ như những năm qua.

txct4.jpg
Cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến.

Lo lắng trước tình trạng cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, cử tri Nguyễn Văn Hòa (phường Hàng Bồ) đề nghị cơ quan chức năng thông tin rộng rãi các cơ quan, đơn vị tổ chức sản xuất, mua bán các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có uy tín, chất lượng, giá cả phù hợp để người dân trang bị cho gia đình.

“Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng cử tri chưa thực sự yên tâm, còn băn khoăn khi lựa chọn”, cử tri Nguyễn Văn Hòa nói và cho biết hiện nhu cầu, giá cả thang dây thoát nạn đang tăng cao, do đó cần kiểm soát giá cả mặt hàng này.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri băn khoăn, lo lắng về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.