Chuyện đó đây

Cụ ông 90 tuổi chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ trên xe lăn

Kim Phượng 31/08/2023 - 19:14

Theo Kyodo, vận động viên leo núi người Nhật Bản 90 tuổi - Yuichiro Miura đã lên tới đỉnh núi Phú Sĩ cùng một nhóm người thân và gia đình vào ngày 31-8 dù phải sử dụng xe lăn trong suốt chặng đường leo núi kéo dài 3 ngày.

phu-si.jpg
Ông Yuichiro Miura sau khi lên tới đỉnh núi Phú Sĩ, ngày 31-8.

Ông Miura lên đến đỉnh núi Phú Sĩ vào khoảng 7h20 sáng trong điều kiện thời tiết tốt, Ông bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã ủng hộ nỗ lực của ông.

Cao 3.776m, Phú Sĩ là đỉnh núi cao nhất ở Nhật Bản và rất ít người cao tuổi chinh phục được nó. Kỳ tích này đến với ông Miura khi ông vừa phải vật lộn với vấn đề sức khỏe. Vào tháng 6-2020, ông Miura, lúc đó 87 tuổi, đã phải nhập viện khoảng 8 tháng do tụ máu ngoài màng cứng cột sống tự phát, khi các dây thần kinh ở cổ bị chèn ép và gây tê liệt tay chân.

Do đó, ông Miura mong muốn leo lên đỉnh Phú Sĩ như một phương pháp phục hồi chức năng. Vận động viên lớn tuổi này ngồi trên chiếc xe lăn leo núi được thiết kế đặc biệt bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Phú Sĩ vào khoảng 5h15 ngày 31-8 từ nhà nghỉ ở ga số 9 trên đường mòn Fujinomiya. Với sự hỗ trợ của một nhóm leo núi cùng, ông Miura đã lên đến đỉnh Phú Sĩ khoảng hai giờ sau đó.

Vận động viên leo núi 90 tuổi này được biết đến với việc trượt tuyết thành công xuống núi Phú Sĩ vào năm 1966 bằng cách sử dụng một chiếc dù để làm chậm quá trình lao xuống.

Vào các năm 2003, 2008 và 2013, ở độ tuổi 70, 75 và 80, ông Miura đã chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.848m. Theo một hiệp hội chứng nhận kỷ lục quốc gia, người lớn tuổi nhất lên tới đỉnh núi Phú Sĩ là ông Teiichi Igarashi - 101 tuổi 10 tháng khi đạt được thành tích này vào năm 1988.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụ ông 90 tuổi chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ trên xe lăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.