(HNM) - Báo Hànộimới nhận được đơn của người dân thôn Lở (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) phản ánh: “Cty Phúc Thịnh được giao đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên (CBCNV).
Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế tại địa phương cũng như cơ quan chức năng để xác minh nội dung thông tin trên:
Cty Phúc Thịnh ra đời trên cơ sở sáp nhập giữa Cty gia cầm Phú Thị với Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm Phúc Thịnh, sau khi Cổ phần hóa đổi tên thành Cty Cổ phần Phúc Thịnh. Trước khi sáp nhập (năm 1997), Cty gia cầm Phú Thị “đóng” trên địa bàn thôn Kim Âu, xã Đặng Xá. Sau sáp nhập, Cty có thêm cơ sở nữa ở khối 7C thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh). Diện tích Cty được giao quản lý ở địa bàn thôn Kim Âu rộng 1,5ha, trong đó bao gồm khu tăng gia sản xuất và khu nhà cấp bốn là chỗ ở của CBCNV Cty được xây dựng từ năm 1976.
Ngày 20-4-1996, Công đoàn ngành Nông Lâm nghiệp Hà Nội (trực thuộc Sở Nông Lâm nghiệp, nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có đề án “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CBCNV ngành Nông Lâm nghiệp HN” nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong ngành. Cùng thời điểm đó, khu nhà cấp bốn do những hộ là CBCNV Cty đang sử dụng bị xuống cấp, do đó Ban lãnh đạo Cty gia cầm Phú Thị đã có tờ trình kèm theo báo cáo luận chứng khả thi về việc xin quy hoạch lại khu tập thể của Cty với hình thức Cty làm chủ dự án, CBCNV góp vốn xây dựng.
Ngày 13-9-1996, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 20 QĐ/KH-NN&PTNT “Phê duyệt luận chứng khả thi xây dựng nhà ở gia đình CBCNV Cty gia cầm Phú Thị, cho phép xây dựng 85 căn hộ có diện tích từ 68 đến 135m2. Yêu cầu Cty phải xin giấy phép của Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố và thực hiện đúng quy định về xây dựng”. Sau khi làm thủ tục xin cấp phép, Cty gia cầm Phú Thị đã được Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố cho phép cải tạo lại khu nhà ở cấp bốn thành khu nhàba tầng gồm 85 căn hộ.
Tuy nhiên, việc xây dựng 85 căn hộ ba tầng không thực hiện được, thay vào đó, Cty cho xây dựng phần móng và phân bổ cho CBCNV của Cty sau khi đã thu tiền từ 19 - 21 triệu đồng/ suất đất. Phức tạp nảy sinh từ chỗ, ngoài những suất đất đã được giao cho CBCNV Cty, còn một số diện tích bị bỏ trống vì người được cấp không có nhu cầu sử dụng. Để giải quyết những suất đất “dôi dư” đó, Cty gia cầm Phú Thị lúc đó đã được đổi thành Cty Phúc Thịnh xin ý kiến và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Đồng ý cho phép Cty giao đất cho một số cơ quan địa phương thuộc huyện Gia Lâm và một số đơn vị hành chính sự nghiệp ngành nông nghiệp”. Tuy nhiên, các đơn vị trên cũng từ chối nhận đất vì không có nhu cầu sử dụng.
Trước thực tế đó, ngày 4-12-1997, Cty này đã tổ chức cuộc họp, ra quyết định phân bổ 9 suất đất, mỗi suất từ 68m2 - 95m2 cho các cán bộ của Cty đã nghỉ hưu và ba cán bộ lãnh đạo xã Đặng Xá. Sau khi việc giao đất “trót lọt”, một số người dân đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, đặt câu hỏi: “Việc ba cán bộ lãnh đạo xã Đặng Xá được mua đất theo giá nội bộ của Cty Phúc Thịnh có đúng chính sách không ?”.
Về vấn đề này, theo công văn số 57-TB/KT ngày 26-7-2000 của ủy ban kiểm tra Thành ủy: “Cty gia cầm Phú Thị được UBND thành phố giao đất để xây nhà ở cho CBCNV. Cty có dành một số suất để đối ngoại, trong đó có ba suất dành cho ba đồng chí lãnh đạo xã Đặng Xá là ông Ngô Xuân Hảo - Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Sánh- Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã. Cuối năm 1997, ba đồng chí đã nộp tiền tạm thu. Như vậy, đơn nêu ba cán bộ lãnh đạo xã mua ba suất đất của Cty gia cầm Phú Thị là có thật. Đề nghị xem xét gia đình ba đồng chí lãnh đạo xã nói trên thực sự có nhu cầu về nhà ở không, nếu không thì Huyện ủy kiến nghị Cty gia cầm Phú Thị xem xét lại việc mua bán trên”.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, mới đây chỉ có một trong ba cán bộ lãnh đạo xã nói trên đã xây dựng nhà trên diện tích được Cty Phúc Thịnh “bán” cho, hai diện tích còn lại vẫn bỏ trống. Nhìn tổng thể khu đất, hiện có một số nhà cao tầng đã được xây, nhưng cũng còn nhiều diện tích đang bỏ trống (ảnh).
Việc này khiến dư luận nhân dân đặt câu hỏi: Liệu các cán bộ lãnh đạo xã Đặng Xá có thực sự có nhu cầu về đất ở, khi mà diện tích đất họ “mua” được từ Cty gia cầm Phú Thị bị bỏ không suốt gần chục năm ? Và, đến bao giờ vụ việc trên mới được giải quyết dứt điểm ? Câu hỏi của người dân xin được chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý đất trên địa bàn và tạo niềm tin cho nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.
Bài, ảnh:Kiều Oanh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.