Kinhtedothi - Đến nay, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group là đơn vị sản xuất công nghiệp đầu tiên tại Miền Đáy của huyện Chương Mỹ (trước kia), cũng như xã Hòa Phú hiện tại. Những ngày đầu khởi nghiệp, dù gặp không ít khó khăn, nhưng Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group luôn chăm lo đời sống người lao động và chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
Gian nan khởi nghiệp
Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Bá Thảo, lúc khởi nghiệp, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group chỉ có 1 dây chuyền sản xuất, với 20 lao động “mới thoát thai” từ nông dân. Mỗi năm đơn vị chỉ sản xuất 5000 sản phẩm, nhưng tiêu thụ rất trầy trật. “Khi ấy không chỉ người dân xã Thượng Vực, mà một số thành viên sáng lập công ty và người lao động cũng ái ngại cho tương lai của Kyoto. Không ít người đã “rứt áo ra đi”, tìm kiếm công việc khác”, ông Thảo nhớ lại… Bằng nhiều giải pháp, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group đã dần tìm được chỗ đứng trên thị trường. Từ chỗ chỉ 1 dây chuyền sản xuất, mỗi năm xuất xưởng 5000 sản phẩm, hiện nay công ty đã nâng lên 4 dây chuyền với công suất 150.000 sản phẩm/năm. Với Slogan "Chất lượng vượt thời gian", Công ty Cổ phần gỗ nhựa Kyoto Group cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm gỗ nhựa tốt nhất.
Tổng Giám đốc Nguyễn Bá Thảo thông tin thêm: Hiện nay cơ sở sản xuất chính của Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group đặt tại Cụm công nghiệp Nam Lương Sơn (xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ), với diện tích 120.000m2. Ngoài ra Kyoto Group còn một phân xưởng hoàn thiện sản phẩm tại thôn An Thượng, xã Hòa Phú, TP Hà Nội. Năm 2025, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Goup có tổng cộng 150.000 sản phẩm/năm (gồm cánh cửa, cửa ngăn phòng, tấm lát sàn, tấm trang trí). Sản phẩm của Kyoto Group đã được các đơn vị như: Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân, Bệnh viện nội tiết trung ương, tin dùng. Từ chỗ phải “nài nỉ” để các đơn vị dùng thử sản phẩm, đến nay Kyoto đã có các đối tác lớn, tin cậy như: Công ty khoá Huy Hoàng, Công ty cổ phần Tổng công ty Tecco miền Nam…
Chăm lo đời sống người lao động
Là người gắn bó với Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group từ ngày đầu, chị Nguyễn Thị Phương (xã Hòa Phú, TP Hà Nội) cho biết, thời gian đầu đi vào sản xuất, máy móc thường xuyên trục trặc, nhiều sản chưa đạt, nên phải đưa đi tái chế, sức tiêu thụ chậm, thấy vậy nhiều người lao động đã nản chí, bỏ công ty đi tìm việc làm khác.
Tuy trong hoàn cảnh hết sức khó khăn lúc ấy, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group luôn chăm lo cho đời sống cho công nhân. Công ty không chậm lương, người lao động gắn bó với doanh nghiệp được ký hợp đồng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các chế độ phúc lợi. “Những năm mới đi vào hoạt động, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng mỗi dịp lễ tết, người lao động vẫn có thưởng, năm nào chúng tôi cũng được công ty cho đi nghỉ mát”, chị Phương cho biết tiếp. Một công nhân khác của Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto là anh Lê Văn Kiệm thông tin thêm: Hiện nay việc tìm việc làm tại khu vực huyện Chương Mỹ cũ không khó; tuy nhiên anh vẫn gắn bó với Kyoto, đơn giản là được làm việc gần nhà – Và điều quan trọng là môi trường lao động ổn định, thu nhập không thua kém các đơn vị khác.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài chăm lo đời sống người lao động, Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi thường xuyên hỗ trợ những người dân khi thiên tai bão lũ. Những ngày lễ của đất nước, công ty đều có quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra Công ty Cổ phần Gỗ nhựa Kyoto Group còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã Thượng Vực (nay thuộc xã Hòa Phú, TP Hà Nội) tặng 2 xuất quà cho mô hình em nuôi (mỗi suất 6 triệu)….
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.