Kinh tế

Công ty chứng khoán vào cuộc đua tăng vốn nghìn tỷ

Bảo Ninh

Nhiều công ty chứng khoán đang đồng loạt xây dựng kế hoạch tăng vốn khủng trong năm 2026 nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Mục tiêu lợi nhuận nhiều tham vọng

Bước sang năm 2026, phần lớn các công ty chứng khoán, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp quy mô lớn, đang xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng tăng trưởng khá tích cực, với nhiều chỉ tiêu được nâng lên đáng kể so với kết quả thực hiện năm trước.

phi-giao-dich-hinh-dai-dien.png
Ảnh minh họa

Cụ thể, Chứng khoán Maybank (MSVN) dự kiến đạt doanh thu hơn 1.156 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cho vay và các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53%, tiếp đến là môi giới chứng khoán với 28%. Đáng chú ý, mảng tư vấn được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng hơn 12 lần. Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 450 tỷ đồng, gấp đôi năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là năm kinh doanh tốt nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Chứng khoán An Bình cũng đưa ra kế hoạch khá tham vọng khi đặt mục tiêu doanh thu gần 1.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 600 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 2,2 lần và 2,7 lần so với năm 2025. Tương tự, Chứng khoán LPBS xây dựng kế hoạch doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 125%, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.700 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,6 lần so với năm trước.
Chứng khoán Kafi cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với kết quả năm 2025.
Trong khi đó, Chứng khoán SSI dự kiến đạt doanh thu 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 15% so với năm 2025.
Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) đặt mục tiêu doanh thu 4.675 tỷ đồng, cao hơn 28% so với năm trước, còn lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu ROE tối thiểu 15%.
Tại Vietcap, kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng với tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025. Cùng xu hướng này, VPBankS đặt mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 44%, đồng thời hướng tới mục tiêu vươn lên nhóm dẫn đầu về lợi nhuận trong ngành.
Ngoài các doanh nghiệp lớn, nhiều công ty chứng khoán khác như ACBS, VDS hay DNSE cũng xây dựng kế hoạch tăng trưởng hai con số cho năm 2026, phản ánh kỳ vọng tích cực đối với thị trường.
Bên cạnh nhóm doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng ổn định, một số công ty chứng khoán đang hướng tới những bước nhảy vọt trong năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng gấp nhiều lần.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn chuyển mình và tái cấu trúc các mảng kinh doanh, việc duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận ở mức cao được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng hoạt động, tối ưu hiệu quả và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Những mục tiêu kinh doanh đặt ra cho năm 2026 của doanh nghiệp thuộc nhóm đầu ngành, thể hiện định hướng phát triển bền vững thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Làn sóng tăng vốn khủng
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ. Cụ thể, vốn điều lệ trước phát hành của SHS ở mức khoảng 9.000 tỷ đồng và dự kiến tăng thêm tối đa gần 1.070 tỷ đồng, tương ứng phát hành khoảng 107 triệu cổ phiếu.
Phương án tăng vốn được triển khai qua ba cấu phần chính, gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng khoảng 45 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ 5,2%, tương ứng khoảng 47 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,7%, tương ứng khoảng 15 triệu cổ phiếu.
Trong khi đó, Chứng khoán LPBank, doanh nghiệp dự kiến chào bán 141.868.000 cổ phiếu, tương ứng khoảng 11,2% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý I đến quý III-2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đồng thời công ty cũng có kế hoạch niêm yết ngay trên HOSE sau khi hoàn tất IPO.
Tại MBS, công ty dự kiến chào bán gần 333,7 triệu cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng. Với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, doanh nghiệp có thể thu về gần 3.337 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này dự kiến được giải ngân ngay trong năm, trong đó khoảng 1.000 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh và gần 2.337 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ.
Một số doanh nghiệp khác cũng đưa ra kế hoạch tăng vốn đáng chú ý. UPSC dự kiến huy động hơn 676 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Chứng khoán An Bình cũng dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ và phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu ESOP, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động có thể đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDS) dự kiến triển khai hai đợt phát hành trong năm 2026, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP. Tổng khối lượng phát hành dự kiến đạt 178 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn khủng được coi là bước đi chiến lược, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của DN trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới. Đây không chỉ là sự nâng cấp về quy mô, mà là quá trình chuyển mình toàn diện, hướng tới xây dựng DN hiện đại hơn, hiệu quả hơn và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội lớn của thị trường trong tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông và khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Công ty chứng khoán vào cuộc đua tăng vốn nghìn tỷ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.