Bộ Tài chính (đạt trên 153 triệu lượt) và tỉnh Thái Nguyên (có trên 21,4 triệu lượt) là những đơn vị dẫn đầu về số lượt truy cập trang, thông tin điện tử năm 2024.
Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố kết quả đánh giá Cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia (ctt2024.dx.gov.vn).
Tốp 5 đơn vị có lượt truy cập nhiều nhất khối bộ, ngành gồm: Bộ Tài chính (trên 153 triệu lượt truy cập), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (nay thuộc Bộ Tài chính, 34,3 triệu lượt), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính, 17,8 triệu lượt), Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, 15,5 triệu lượt); Văn phòng Chính phủ (trên 14 triệu lượt).
5 đơn vị có lượt truy cập thấp nhất gồm: Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nay thuộc Bộ Tài chính), Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam
Ở khối các địa phương, tốp 10 tỉnh, thành phố có lượt truy cập và trang, cổng thông tin điện tử cao, gồm: Thái Nguyên (trên 21,4 triệu lượt truy cập), Đà Nẵng (21,2 triệu lượt), Huế (trên 14 triệu lượt), Nam Định (9,4 triệu lượt), Nghệ An (9,4 triệu lượt), Bình Định (8,7 triệu lượt), Bắc Giang (8,7 triệu lượt), Bình Dương (7,9 triệu lượt), Cà Mau (7,7 triệu lượt), Quảng Ngãi (7,4 triệu lượt).
10 địa phương có lượt truy cập thấp vào trang, cổng thông tin điện tử, gồm: Bình Thuận, Hòa Bình, Bắc Kạn, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Trị, Ninh Thuận, Lào Cai, Gia Lai.
Cổng thông tin điện tử của Hà Nội có lượt truy cập xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố (1,4 triệu lượt); của thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 16 (5,3 triệu lượt); của Hải Phòng xếp thứ 11 (7,3 triệu lượt).
Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng khuyến nghị các địa phương có lượt truy cập cổng thông tin điện tử thấp cần tăng cường chất lượng nội dung, tin bài; bảo đảm tính tương tác, kết nối giữa cổng thông tin điện tử của cơ quan với người dân, doanh nghiệp…
Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, việc tổ chức đánh giá trang, cổng thông tin điện tử nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương nắm được hiện trạng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương có căn cứ để kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật và điều chỉnh, từ đó nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần.
Cũng theo kết quả đánh giá, hầu hết cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương đều đã tuân thủ quy định gắn mã, kết nối tới Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số (Hệ thống EMC).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.