Những ngày này, trên thao trường của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang tràn ngập không khí huấn luyện hăng say, với tinh thần “thần tốc, quyết thắng”, hướng đến mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Khổ luyện thành tài
Sau hơn một tháng sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường quân ngũ, 1.647 chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) đã kết thúc giai đoạn huấn luyện cơ bản. Những bài tập huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, đi đều, đổi chân, động tác ngắm bắn súng tiểu liên AK đến sắp xếp nội vụ nơi ở được các chiến sĩ mới thực hiện thuần thục.
Tại khu tập luyện của chiến sĩ nữ, những động tác khỏe khoắn và đẹp mắt thể hiện sự tiến bộ rõ rệt từng ngày. Chiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hiền, Đại đội 15, Tiểu đoàn Huấn luyện (Trung đoàn 692) khẳng định: “Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cán bộ, chỉ huy, chúng tôi đã vượt qua những bỡ ngỡ để nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội. Không chỉ các đồng đội nam mới đáp ứng được yêu cầu, mà phái nữ cũng sẽ đạt thành tích cao trong huấn luyện”.
Sau thời gian huấn luyện cơ bản, chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 đang chuyển sang giai đoạn huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, kỹ năng tác chiến. Tại bãi tập của Trung đoàn 692 một sáng cuối tháng 4, mặc cho mưa bay lất phất, chiến sĩ mới thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 vẫn nghiêm túc thực hiện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1. Theo điều lệnh của chỉ huy, từng tốp chiến sĩ tự tin vào vị trí, liên tiếp các loạt đạn vang lên.
Hoàn thành bài bắn, chiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Đại đội 1 chia sẻ: “Lần đầu tiên được thực hành bắn đạn thật, tôi thực sự hồi hộp nhưng vận dụng kiến thức được các đồng chí chỉ huy truyền đạt, tôi tự tin sẽ đạt kết quả cao trong lần kiểm tra này”.
Được biết, buổi bắn tập này là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá chính xác trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ Trung đội, Đại đội, khả năng thao tác sử dụng vũ khí của chiến sĩ mới. Đây cũng là cơ hội để chiến sĩ mới làm quen dần với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng bắn đạn thật, tạo tiền đề để đạt kết quả kiểm tra cao nhất.
Tại bãi tập của Tiểu đoàn Thông tin, dù đã gần hết giờ chiều nhưng từng tốp cán bộ, chiến sĩ miệt mài tập các thao tác chuyên ngành: Triển khai hệ thống anten, camera, lắp đặt thiết bị phục vụ thu, truyền tín hiệu, bán vệ tinh, truyền ảnh, truyền số liệu…
Thượng úy Lê Minh Công, Trung đội trưởng, Trung đội 5, Đại đội 2 (Tiểu đoàn Thông tin) cho biết: “Để vận hành thuần thục các thiết bị chuyên ngành, nhất là trong tình huống khẩn cấp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, đơn vị luôn đề cao phương châm: Huấn luyện đến đâu, chắc đến đó”.
Cơ bản, thiết thực, vững chắc
Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Công tác huấn luyện của các đơn vị năm nay tập trung vào các nội dung có tính cơ động cao, sát thực tế trong điều kiện địch sử dụng vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu chuẩn bị cho các trận đánh ngắn, thời gian gấp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ cho đội ngũ cán bộ”. Để đáp ứng được yêu cầu đề ra, Bộ Tư lệnh đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, thao trường huấn luyện. Xác định cán bộ là khâu then chốt, trước khi bước vào huấn luyện, Bộ Tư lệnh đã tổ chức 44 lớp tập huấn, bồi dưỡng với hơn 4.000 lượt cán bộ tham gia.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thông tin cho biết: “Ngoài bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ tham gia huấn luyện, đơn vị phê duyệt 100% giáo án theo đúng phân cấp trước khi lên lớp. Đối với nội dung mới, khó, Tiểu đoàn đã tổ chức huấn luyện đội mẫu để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành huấn luyện chung”.
Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, Trung đoàn 692 đã làm mới, củng cố hơn 3.000 bia, bảng các loại, hoàn thiện 52 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ. Theo Thượng tá Nguyễn Huy Danh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692, đơn vị ưu tiên lựa chọn những cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, xác định phương pháp quản lý, huấn luyện linh hoạt, mềm mỏng; giúp chiến sĩ mới nắm được các bài tập, thực hiện thuần thục các tư thế, động tác, đặc biệt là các động tác liên quan đến súng, đạn.
Thông tin tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cho thấy, việc chuẩn bị thao trường, vật chất, mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức huấn luyện cho chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phân đội và chiến sĩ mới là đúng nội dung, chương trình. Bám sát các nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, tin rằng công tác huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích mới, đơn vị an toàn về mọi mặt.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.