Chiều 15-5, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".
Hội thảo tập trung làm rõ những điểm mới của Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, nhận diện thách thức trên không gian mạng và hiến kế đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.
Tham dự hội thảo có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai...

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Quy định số 19-QĐ/TW do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành vào ngày 8-4-2026.
Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, thay đổi cốt lõi của Quy định số 19-QĐ/TW là sự chuyển mạnh từ trạng thái "định hướng", "khuyến khích" sang "quy định bắt buộc", từ định tính sang định lượng cụ thể. Công tác chính trị, tư tưởng không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà phải được đo lường bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của nhân dân.
Hội thảo hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm: Làm rõ tính đột phá của Quy định số 19-QĐ/TW; nhận diện thách thức trên không gian mạng để thực hiện sứ mệnh "đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt"; hiến kế đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cho thanh niên

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh, hội thảo hôm nay có ý nghĩa sâu sắc, là bước cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Quy định số 19-QĐ/TW vào thực tiễn công tác tư tưởng, chính trị của các đoàn thể các cấp trong kỷ nguyên phát triển mới.
Để đạt được mục đích mà hội thảo đề ra, bà Đinh Thị Mai lưu ý 3 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận. Đó là, làm rõ phương thức, cơ chế ràng buộc để "lượng hóa" trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW; cần định hình các giải pháp "đi trước, mở đường", "chủ động dẫn dắt", nhất là trên không gian mạng. Bên cạnh đó, hội thảo cần tập trung thảo luận các giải pháp: Chuyển từ "tuyên truyền một chiều" sang "đối thoại, dẫn dắt"; nâng cao năng lực phản ứng nhanh, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương đề nghị cần đột phá trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề "nhạt Đảng, khô Đoàn", "thờ ơ chính trị" ở một bộ phận giới trẻ.

Tại phiên tham luận, các đại biểu đã tập trung phân tích sâu về tính cấp thiết của việc đổi mới công tác chính trị trong bối cảnh dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn) Nguyễn Thái An cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số, là thế hệ "công dân số" được tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, có tư duy sáng tạo, tinh thần hội nhập mạnh mẽ và khát vọng cống hiến cho đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung tác động, chống phá trên không gian mạng.
Do đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần được đổi mới theo phương châm "kiên định về nền tảng, hiện đại về phương thức, đa chiều trong tương tác và lấy thanh niên làm trung tâm".

Tham gia tọa đàm, PGS-TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, một trong những nhiệm vụ luôn được nhấn mạnh là phải xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức cán bộ.
Theo ông Phúc, lâu nay, các quy định liên quan đến vấn đề này nằm ở nhiều văn bản khác nhau, chưa có văn bản nào mang tính chuyên biệt. Với Quy định số 19-QĐ/TW, đây là lần đầu tiên có một văn bản quy định đầy đủ, toàn diện, hệ thống về mục đích yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương thức tiến hành cũng như chế độ kiểm tra, giám sát… về công tác chính trị, tư tưởng. Nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao để công tác này lan tỏa, thấm sâu vào từng tổ chức đảng, cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là đoàn viên, thanh niên - thế hệ đã và đang làm chủ nhân tương lai đất nước.
Trao đổi tại tọa đàm, PGS-TS Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng để công tác giáo dục "4 kiên định" không rơi vào máy móc, giáo điều, thật sự mang lại hiệu quả, phải triển khai nghiêm túc việc giáo dục, trên cơ sở đó có phương pháp vận dụng linh hoạt, sáng tạo.
Ông Nguyễn Quốc Bảo lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi vào các vấn đề trọng tâm, đang nóng, đang diễn ra, đang được dư luân quan tâm. "Công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà quan trọng hơn là gắn với vấn đề thực tiễn ra sao", ông Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.

Kết luận hội thảo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết và khẳng định hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn quan trọng.
Bí thư Thường trực Nguyễn Minh Triết cho rằng, hội thảo làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước để cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn tiếp theo.
Đồng thời là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn để trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.