Lao động - Việc làm

Công nhân vui mừng với Điểm sinh hoạt văn hóa được trang bị âm thanh, tủ sách

Hà Phong 19/09/2023 - 18:08

Ngày 19-9, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty cổ phần môi trường Tây Đô, nhằm nâng cao đời sống, tạo thêm những giá trị văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Công ty cổ phần môi trường Tây Đô có gần 300 đoàn viên, người lao động thực hiện công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 5 phường của quận Tây Hồ, góp phần làm nên môi trường Thủ đô thêm xanh - sạch - đẹp. Với đặc thù công việc, đại đa số cán bộ, công nhân viên làm việc trong môi trường vất vả, nặng nhọc.

19-9(1).jpg
Niềm vui của công nhân khi được nâng cao giá trị văn hóa tinh thần.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân này có chi phí đầu tư 90 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần môi trường Tây Đô đã sắp xếp dành một khu nhà rộng hơn 60m2 để thành lập Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Với điều kiện sẵn có cùng việc đầu tư 2 điều hòa mới, máy chiếu, dàn âm thanh, tủ sách pháp luật, đủ để tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, chính trị tập thể, hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa, kiến thức xã hội; tạo môi trường giao lưu, tăng cường sự lan tỏa về tình đoàn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công nhân, lao động toàn công ty.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Huy Khánh đề nghị lãnh đạo Công đoàn ngành và công ty tiếp tục quan tâm, đầu tư chăm lo cho nguồn lực lao động, không chỉ đảm bảo tốt đời sống, việc làm, mà còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Với đoàn viên, người lao động, cần xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng chính là góp phần vào sự phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công nhân vui mừng với Điểm sinh hoạt văn hóa được trang bị âm thanh, tủ sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.