Kinhtedothi – Ngày 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật quốc gia. Dịp này, tỉnh cũng khai mạc Không gian văn hóa – âm nhạc – ẩm thực các dân tộc; triển lãm hiện vật, hình ảnh và giới thiệu sách tiêu biểu tại Bảo tàng Lâm Đồng.
Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg, có niên đại từ thế kỷ VIII – IX. Đây là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, phản ánh sự giao thoa văn hóa Champa – Ấn Độ, đồng thời đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của nghệ thuật tạo hình Champa.
Hiện vật được người dân phát hiện tình cờ trước năm 1945 tại vùng Bắc Bình trong quá trình làm rẫy. Năm 2001, tượng được bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận (cũ) và hiện nay do Bảo tàng Lâm Đồng lưu giữ, trưng bày. Với giá trị đặc biệt, ngày 31/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận tượng là Bảo vật quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Lâm Đồng là địa bàn giàu truyền thống lịch sử, đa dạng văn hóa, nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em. Đến nay, tỉnh có 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang và Đà Lạt – thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo về âm nhạc. Ngoài ra, Lâm Đồng còn có 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 3 di tích quốc gia đặc biệt và 144 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng.
Hiện Bảo tàng Lâm Đồng lưu giữ hơn 112.000 hiện vật, cổ vật và tài liệu quý, trong đó có 3 Bảo vật quốc gia: Đàn đá Đắk Sơn, Linga Vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Đây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch văn hóa của địa phương.
Để bảo tồn và phát huy giá trị Bảo vật quốc gia, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều nhiệm vụ: đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giá trị tượng; xây dựng phương án bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối; thường xuyên kiểm tra, bảo quản theo quy định; đồng thời tổ chức trưng bày, triển lãm, nghiên cứu và giáo dục nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, du khách.
Đại diện Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mong muốn, Lâm Đồng, với lợi thế diện tích rộng lớn và bản sắc văn hóa phong phú, sẽ tiếp tục phát huy tốt hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh và giá trị nhân văn đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên – Nam Trung Bộ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.