Môi trường

Công nhân môi trường xuyên đêm Giao thừa dọn sạch phố phường

Nhóm phóng viên 10/02/2024 01:20

Đêm 30 Tết, trong khi người người, nhà nhà quây quần bên nhau đón Giao thừa - thời khắc linh thiêng tiễn năm cũ Quý Mão, đón năm mới Giáp Thìn 2024, hàng nghìn công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn cần mẫn, miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường, ngõ xóm để mùa xuân thêm tươi mới, sạch đẹp...

2-dan-phuong.jpg
Công nhân Hợp tác xã Thành Công quét dọn, thu gom rác đêm 30 Tết tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Ảnh: Hoàng Sơn

Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànộimới từ 22h đêm 30 Tết đến 1h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên các tuyến phố, khu dân cư, xung quanh khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân và những điểm bắn pháo hoa tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, các điểm phát sinh rác thải sinh hoạt đều được công nhân môi trường dọn sạch sẽ, thông thoáng.

3-dan-phuong.jpg
Chị Đỗ Thị Bình chuyển xe rác cuối cùng trong đêm Giao thừa đến điểm tập kết để về nhà ăn Tết với gia đình. Ảnh: Hoàng Sơn

Chị Đỗ Thị Bình, công nhân môi trường Hợp tác xã Thành Công (phụ trách khu vực thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) cho biết, tổ môi trường của chị có 10 người. Từ 18h, các anh chị em trong tổ đã được huy động vào từng ngõ, xóm, tổ dân phố thu gom hết lượng rác thải trong nhà dân. Từ 22h đêm 30 Tết đến 2h sáng mùng 1 Tết, cả tổ tập trung ở khu vực sân vận động huyện để chuẩn bị dọn rác sau màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

quoc-oai(1).jpg
Công nhân Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai thu gom rác tại thị trấn Quốc Oai đưa đi xử lý. Ảnh: Hoàng Văn

Ghi nhận lúc 0h45 ngày mùng 1 Tết, trên một số tuyến đường trung tâm thị trấn Quốc Oai, nhất là khu vực sân vận động huyện - nơi tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân cũng đã được công nhân dọn sạch.

Ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai - đơn vị trúng thầu dọn vệ sinh môi trường tại huyện Quốc Oai cho biết, đêm Giao thừa, đơn vị phân công 50 công nhân cùng đội xe túc trực từ 19h ngày 30 Tết để sẵn sàng thu gom, quét dọn hết lượng rác phát sinh, trả lại đường phố sạch đẹp cho nhân dân du xuân trong ngày đầu năm mới.

son-tay2.jpg
Công nhân chỉnh trang cây xanh, chậu hoa tại vườn hoa trung tâm thị xã Sơn Tây. Ảnh: Ánh Dương

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây, đội công viên cây xanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây bố trí lực lượng trực tại khu vực vườn hoa trung tâm thị xã để dọn rác và chỉnh trang các cây xanh, chậu hoa.

Anh Kiều Minh Hiếu - công nhân đang trong ca trực cho biết: Khu vực vườn hoa có 4 công nhân, trực từ 17h đến 23h30 ngày 9-2. Với thâm niên gần 25 năm gắn bó với công ty, anh Hiếu thường xuyên nhận ca trực đêm Giao thừa hằng năm, do nhà ở gần nơi làm việc, nên anh luôn kịp về nhà đón Giao thừa cùng gia đình.

son-tay.jpg
Đội vệ sinh môi trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây tất bật thu gom, dọn sạch rác sau giờ Giao thừa. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi đó, tại khu vực chợ hoa Tết của thị xã, nằm trên địa bàn phường Viên Sơn, tuyến đường La Thành - phường Phú Thịnh, công nhân của đội vệ sinh môi trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cũng tất bật thu gom, vận chuyển rác.

Chị Trần Thị Hội Viên, phụ trách Đội vệ sinh môi trường, cho biết: Đội có 66 lao động, thu gom rác tại địa bàn 6 phường, xã. Do lượng rác ngày cuối năm nhiều, nên đội huy động 100% công nhân dọn dẹp, thu gom rác. Tính đến 22h35 ngày 30 Tết, đã có 15 xe tải trọng 10 tấn chở 150 tấn rác lên khu xử lý rác thải Xuân Sơn.

Còn tại khu vực bên trong Thành cổ - nơi có trận địa bắn pháo hoa đêm Giao thừa, chị Phan Thu Trang cho biết, tổ có 8 người, chia thành 2 nhóm dọn dẹp rác bên trong Thành cổ, 1 ca làm từ 17h đến 23h30 ngày 9-2 và 1 ca bắt đầu từ 1h30, sau khi kết thúc bắn pháo hoa đến 5h sáng ngày 10-2.

Xuyên đêm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, các công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây đã và đang làm đẹp cho thị xã, để nhân dân, du khách đến du xuân ở Thành cổ, và các khu di tích trên địa bàn được hưởng thụ không gian trong lành, sạch, đẹp ngày đầu xuân năm mới.

ha-dong.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thu gom rác thải sinh hoạt tại Vạn Phúc, Hà Đông. Chị cho biết, trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão, chị đã vận chuyển hàng chục xe rác về điểm tập kết. Công việc sẽ kéo dài tới khi nào thu gom hết rác trên tuyến phố chị phụ trách rồi mới nghỉ. Ảnh Nguyễn Mai

Tương tự, tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông, Chương Mỹ, Mê Linh…, các đơn vị vệ sinh môi trường cũng huy động 100% công nhân cùng máy móc thu gom hết lượng rác phát sinh trong đêm Giao thừa để đường phố Thủ đô được sạch, đẹp.

chuong-my.jpg
Đội xe của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai tất bật thu gom, vận chuyển rác đi xử lý ngay trong đêm Giao thừa. Ảnh: Hoàng Sơn
me-linh-2.jpg
Công nhân môi trường của Công ty cổ phần rau sạch sông Hồng thu gom rác sau đêm Giao thừa đến khu vực tập kết. Ảnh: Đức Duy
me-linh.jpg
Đội xe của Công ty cổ phần rau sạch sông Hồng vận chuyển rác tại các điểm tập kết trên địa bàn huyện Mê Linh đưa đi xử lý. Ảnh: Đức Duy

Để động viên công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh quận Đống Đa, Thường trực Quận ủy Đống Đa đã đến khu vực Thái Thịnh tặng quà, chúc mừng những công nhân làm việc xuyên đêm Giao thừa giữ cho phố phường sạch đẹp đón xuân mới.

dong-da.jpg
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ tặng quà và lì xì cho công nhân môi trường. Ảnh: Hoàng Hiệp
dong-da-2.jpg
Lãnh đạo Quận ủy Đống Đa chúc mừng công nhân môi trường làm việc xuyên đêm Giao thừa để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công nhân môi trường xuyên đêm Giao thừa dọn sạch phố phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.