Chiều 26-6, Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Gắn kết tiên phong”, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái sản xuất thông minh và phát triển xanh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế và gần 100 doanh nghiệp hội viên nòng cốt, giữ vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp sản xuất Thủ đô. Sự kiện là dấu mốc quan trọng để nhìn lại chặng đường vượt bão thành công và mở ra kỷ nguyên phát triển bứt phá cho khối công nghiệp chủ lực trong giai đoạn mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, dù đối mặt với những biến động mạnh chưa từng có của kinh tế toàn cầu do đại dịch và xung đột địa chính trị, HAMI vẫn khẳng định vững chắc vai trò bệ phóng cho khối công nghiệp Thủ đô thông qua các con số tăng trưởng thực chất. Hội đã duy trì ổn định 96 hội viên chất lượng cao, thúc đẩy tỷ lệ đóng góp của khối này vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng mạnh từ 35% năm 2021 lên 45% vào cuối nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp thành viên đã bứt phá ngoạn mục, tăng từ 5,4 tỷ USD lên đạt 9,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, năng lực quản trị nội tại không ngừng được nâng cao nhờ hơn 60 chương trình kết nối, đào tạo thực tiễn, giúp gần 1.000 lượt cán bộ quản lý tiếp cận tư duy ESG và năng lực số.
Không gian phát triển toàn cầu của HAMI cũng được mở rộng mạnh mẽ sau khi thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại HAMI vào năm 2024, tạo đòn bẩy đưa các sản phẩm cơ khí - điện Thủ đô chinh phục nhiều thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, HAMI cam kết chuyển dịch mạnh mẽ mô hình liên kết nội khối từ giao lưu kết nối đơn thuần sang liên kết sản xuất hiệu quả. Hội xác định chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột hành động cốt lõi là chuyển đổi số toàn diện gắn với nhà máy thông minh, thực hành ESG hướng tới sản xuất xanh, giảm phát thải carbon để vượt qua các rào cản kỹ thuật quốc tế, và kiến tạo hệ sinh thái cung ứng. Mục tiêu lớn của HAMI là mở rộng mạng lưới lên 200 hội viên dẫn dắt vào năm 2030, nâng cao năng lực OEM/ODM để đưa sản phẩm Thủ đô tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại hội lần thứ II đã tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo giai đoạn 2026 - 2031. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SUNHOUSE chính thức được bầu làm Chủ tịch HAMI khóa mới; ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HAMI Nguyễn Xuân Phú khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành khóa II quyết tâm đưa HAMI trở thành một hệ sinh thái kết nối thực chất, đóng vai trò bệ đỡ công nghệ, chính sách và cầu nối thương mại, từ đó nâng tầm vị thế và thương hiệu sản phẩm công nghiệp Thủ đô vươn xa trên trường quốc tế.
Dịp này, HAMI đã vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.