Ngày 28- 8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường dự án cầu Ngọc Hồi, thăm hỏi, tặng quà và động viên công nhân lao động đang ngày đêm bám công trường, sẵn sàng làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, góp phần bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm của Thủ đô.
Góp sức trên công trình trọng điểm
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2-9, trên công trường cầu Ngọc Hồi, nhịp thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Nhiều công nhân, kỹ sư lựa chọn ở lại công trường, làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ, góp sức đưa công trình trọng điểm của Thủ đô về đích đúng tiến độ.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 7 dự án cầu lớn được thành phố Hà Nội khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông Vùng Thủ đô, đặc biệt là kết nối Hà Nội với Hưng Yên, qua đó mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km; trong đó, đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, phần cầu chính dài khoảng 680m, với nhịp chính dây văng dài 350m, trụ tháp cao 126m. Đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 2,3km, gồm đường dẫn đầu cầu và đường song hành hai bên.


Cầu được thiết kế rộng 38m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách Trung ương, dự kiến hoàn thành năm 2028; đồng thời đang được các đơn vị nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu thông xe trước APEC 2027.
Tại công trường, 18 mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Hàng loạt máy móc, thiết bị chuyên dụng, trong đó có những máy khoan cọc nhồi cỡ lớn, được huy động để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Với phương châm “3 ca, 4 kíp”, công trường duy trì hoạt động liên tục ngày đêm.
Phía sau quy mô của một công trình nghìn tỷ, những nhịp cầu đang dần hình thành là câu chuyện về sự góp sức của hàng trăm lao động. Họ xa gia đình, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ cao và sẵn sàng gác lại những ngày nghỉ lễ - khoảng thời gian vốn dành cho đoàn tụ - để bám công trường.
Tạm gác ngày đoàn tụ
Thăm công trường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, thăm hỏi điều kiện làm việc, đời sống và lắng nghe những tâm tư của người lao động đang ngày đêm thi công dự án.
Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà động viên tập thể công nhân và 30 công nhân lao động, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với người lao động, nhất là trong những ngày họ tạm gác niềm vui nghỉ lễ, sum họp để tiếp tục công việc trên công trường.
Chia sẻ với người lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ công nhân đang ngày đêm gắn bó với dự án.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô. Để đưa công trình về đích theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu thông xe vào năm 2027, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động đang phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên làm việc xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ.
“Đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh quang của những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình. Những nỗ lực của anh chị em công nhân hôm nay đang góp phần tạo dựng những công trình mới, mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục đồng hành, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi, để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến trên công trường.
Đón nhận phần quà và tình cảm từ tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thị Nguyên, quê Bắc Giang, công nhân đang làm việc tại dự án, xúc động cho biết, với người lao động xa quê, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh luôn là dịp mong chờ để trở về bên gia đình, sum họp cùng các con. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, chị quyết định ở lại công trường, tiếp tục công việc cùng đồng nghiệp. “Ở lại làm việc trước hết là trách nhiệm với công việc, với công trình. Hơn nữa, làm thêm trong dịp này cũng giúp tôi có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình”, chị Nguyên chia sẻ.
Với chị Nguyên, sự động viên của tổ chức Công đoàn đến đúng lúc, khi những người lao động xa quê đang phải tạm gác niềm vui đoàn tụ. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, ghi nhận đối với những người đang ngày đêm bám công trường, góp sức dựng xây những công trình mới cho Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.