Chiều 19-8, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các ban Đảng Trung ương; các Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đông đảo đại biểu, cán bộ, đảng viên.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là thời điểm Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết có tính chiến lược, tác động sâu rộng đến tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân.
Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường; tinh thần thống nhất, đồng lòng trong toàn hệ thống được củng cố vững chắc.
Một trong những dấu ấn nổi bật là tổ chức Công đoàn đã tích cực chăm lo đời sống công nhân, người lao động trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng cả nước vượt qua thời điểm cam go nhất. Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo khí thế sôi nổi, khích lệ công nhân, viên chức, lao động tham gia nhiều công trình trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như đường dây 500kV mạch 3. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn đã đóng góp vào quá trình sửa đổi Hiến pháp, Luật Công đoàn, Luật Mặt trận Tổ quốc và nhiều đạo luật quan trọng khác, khẳng định vai trò chính trị, pháp lý của Công đoàn trong hệ thống chính trị.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Tổng Liên đoàn xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới tư duy và tầm nhìn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên số.
Đại hội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 khâu đột phá, gồm: Đổi mới tư duy, tầm nhìn; thúc đẩy sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TƯ; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ và tổ chức Công đoàn.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát động phong trào thi đua, tham gia xây dựng chính sách pháp luật.
Định hướng cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với tổ chức Công đoàn vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, chuyển từ lãnh đạo công tác đảng vụ là chính sang lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyển từ một tổ chức hoạt động độc lập sang hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Do vậy trước hết cần phải thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao về ý chí và hành động.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Tổng Liên đoàn tăng cường công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là vận động, tập hợp giai cấp công nhân; phát huy tinh thần trách nhiệm, động lực cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị, kiện toàn đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu mới.
Cùng đó, tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết thêm, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng Công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và thông qua Quốc hội để sửa đổi trong Luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn. Phát huy tinh thần đó, tổ chức Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức lao động; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, đóng góp vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.