Thế giới

Công chúa Thái Lan qua đời ở tuổi 47

Đỗ Phú 12/06/2026 - 11:18

Công chúa Bajrakitiyabha, con gái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã qua đời ở tuổi 47 sau gần 4 năm điều trị bệnh. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc thương trong đời sống chính trị, ngoại giao và xã hội Thái Lan.

Hoàng cung Thái Lan ngày 12-6 thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati đã qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Sự ra đi của người con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn khép lại gần 4 năm điều trị kể từ khi bà bất ngờ đổ bệnh vào cuối năm 2022.

sxrhn2gmafjdnh6wwhcuvhhvhq.png
Người dân bày tỏ tiếc thương với Công chúa Bajrakitiyabha sau khi có thông báo về sự ra đi của bà. Ảnh: REUTERS

Theo thông cáo của Hoàng cung, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời vào tối 11-6 sau khi tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn do nhiều biến chứng, bao gồm nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu.

Trước đó, bà đã rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài sau khi bất tỉnh vì bệnh tim trong một chuyến công tác tại tỉnh Nakhon Ratchasima vào tháng 12-2022.

Ngay sau sự cố, Công chúa được đưa bằng trực thăng về Bangkok để điều trị chuyên sâu. Kể từ đó, sức khỏe của bà luôn là vấn đề được người dân Thái Lan đặc biệt quan tâm, bởi bà là một trong những thành viên hoàng gia có vai trò nổi bật trong đời sống công cộng của đất nước.

Sinh năm 1978, Công chúa Bajrakitiyabha là con gái của Thái tử Vajiralongkorn và người vợ đầu tiên, Công chúa Soamsawali. Bà được biết đến rộng rãi với biệt danh Công chúa Pa và được đánh giá là một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong thế hệ hoàng gia đương đại của Thái Lan.

Sau khi hoàn thành chương trình luật học tại Đại học Cornell của Mỹ với các học vị thạc sĩ và tiến sĩ, bà trở về nước làm việc tại Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011. Sự nghiệp của bà tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực ngoại giao khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia trong giai đoạn 2012-2014.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và ngoại giao, Công chúa Bajrakitiyabha còn dành nhiều tâm huyết cho các chương trình xã hội. Bà sáng lập một tổ chức từ thiện nhằm hỗ trợ nữ tù nhân, đặc biệt là phụ nữ mang thai trong thời gian chấp hành án. Những nỗ lực này đã giúp bà nhận được sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế.

Năm 2017, Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự của Liên hợp quốc đã bổ nhiệm bà làm Đại sứ thiện chí về pháp quyền tại Đông Nam Á. Đến năm 2021, bà chuyển sang phục vụ trong quân đội, được phong hàm tướng và giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Công chúa Bajrakitiyabha là một trong 3 người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo hiến pháp. Hoàng cung cho biết sẽ tổ chức lễ tang hoàng gia trong thời gian tới, trong khi chính phủ Thái Lan dự kiến công bố quốc tang để tưởng niệm người công chúa đã dành nhiều năm phục vụ đất nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Công chúa Thái Lan qua đời ở tuổi 47

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.