(HNMĐT) - Ngày 20/12, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ Em đã tổ chức hội nghị công bố tình trạng dân số thế giới năm 2004. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, sự khác biệt giữa các vùng miền trên đất nước ta đang lớn dần lên. Tỷ lệ tử vong bà mẹ ở các tỉnh vùng sâu vùng xa cao hơn gấp 10 lần tỉ lệ này ở thành thị. Ngoài ra, trình độ tốt nghiệp của các bà mẹ và trẻ em gái cũng là vấn đề quan trọng.
Bản báo cáo tình trạng dân số thế giới năm nay, với tiêu đề "10 năm thực hiện thoả thuận Cairo: Dân số, sức khoẻ sinh sản và nỗ lực toàn cầu xoá đói giảm nghèo" ra đời đúng dịp kỷ niệm 10 năm Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD). Từ năm 1994 đến nay, 179 quốc gia trên thế giới đã thống nhấtvấn đề dân số không chỉ là vấn đề số lượng, mà trên hết và quan trọng hơn cả, là vấn đề con người, con người với tư cách là các cá thể và quyền tất yếu của họ được phát triển, được sống đoàng hoàng bất kể là họ sinh ra ở đâu.Các quốc gia này cũng thoả thuận việc trao quyền năng cho phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới, và xoá bỏ bạo lực đối với mọi phụ nữ và trẻ em gái chính là nền tảng của các chính sách dân số và phát triển ở mọi lúc mọi nơi.
10 năm qua, nhiều quốc gia đã có những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiệntình trạng sức khoẻ sinh sản cho người phụ nữ. Các nước đang nỗ lực lồng ghép các nhân tố dân số vào các chươngtrình phát triển; cải thiện chất lượng và phạm vi ảnh hưởng của các chương trìnhsức khoẻ sinh sản; thúc đẩy quyền phụ nữ; đáp ứng nhu cầu của thanh niên và những người cần trợ giúp khẩn cấp; tăng cường nỗ lực phòng ngừa HIV/AIDS. Tỷ lệ tiếp cận kế hoạch hoá gia đình tiếp tục tăng. Đến nay, 60% số cặp vợ chồng ở các nước đang phát triển sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại so với 10 - 15% năm 1960.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em,tốc độ gia tăng dân số vẫn là vấn đề lớn. Hiện nay, dân số thế giới đã ở mức 6,4 tỷ người và vẫn đang tăng với mức 76 triệu người mỗi năm. Liên Hợp Quốc dự báo thế giới sẽ có thêm 2, 5 tỷ người vào năm 2050. Tai biến do mang thai và sinh nở là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong, bệnh tật cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở nhiều vùng trong thế giới phát triển. Mỗi năm khoảng 8 triệu phụ nữ gặp phải tai biến do mang thai, đe doạ tính mạng.
Là một trong những nước thực hiện cam kết của Chương trình hành động ICPD từ năm 1993 đến nay,công tác dân số của nước ta đã được tiến hành có hiệu quả thông qua các Chiến lược dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Nhận thức của toàn xãhội về công tác dân số đã chuyển biến mạnh, người dân đã từng bước chấp nhận quy mô gia đình ít con. Tốc độgia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,5 con năm 1992 xuống còn 2,28 con năm 2002, tỷ lệ tăng dân số tương ứng giảm từ hơn 2,2% còn 1,32%. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo về lương thực, thực phẩm giảm nhanh từ 31,8% năm 1990 xuồng còn 16,5 % năm 1995 và còn 11% năm 2003. Bình quân mỗi năm giảm được 300.000 hộ nghèo và đến nay về cơ bản không còn hộ đói.
Tuy nhiên,từ năm 2000 trở lại đây, mức sinh có chiều hướng tăng lên, đặc biệt là năm 2003, tỷ lệ sinh của cả nước tăng mạnh trở lại. Một số địa phương, tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba tăng rõ rệt… gây nhiều khó khăn trong việc đạt mức sinh thay thế như Chiến lược Dân số 2001 - 2010 của nước ta.
N.Hạ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.