Văn hóa

Công bố đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 29 - năm 2023

Hoàng Lân 07/12/2023 - 11:24

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 29 diễn ra từ ngày 15-9 đến hết ngày 25-11-2023 với 15 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 góp ý về những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn.

a4-xai-ol-170162154382190866813.jpg
Ca sĩ Đen Vâu được trao Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2023”

Năm nay, chương trình có nét mới là Ban tổ chức thành lập 4 tiểu ban, gồm: Sân khấu; Ca nhạc; Điện ảnh - Truyền hình - Chương trình và Giải thưởng “Văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2023”. Các thành viên Hội đồng nghệ thuật từng tiểu ban tiếp nhận trước thông tin đề cử từ bạn đọc ở từng hạng mục và đưa ra thảo luận, góp ý để làm căn cứ tham khảo cho buổi họp Hội đồng Nghệ thuật chính thức. Với nét mới này, giải thưởng càng nâng cao hơn sự công tâm, đồng thuận và trung thực.

Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng 29-2023 đã đồng thuận về các ứng viên tranh giải trong 14 hạng mục ở vòng bầu chọn. Riêng hạng mục còn lại là “Nhóm nhạc”, do số đề cử từ bạn đọc khá ít nên sau khi thảo luận và biểu quyết, Hội đồng Nghệ thuật quyết định năm nay sẽ tạm dừng bầu chọn, trao giải.

Như vậy, Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 có 59 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn. Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 29 diễn ra từ ngày 7-12-2023 đến hết ngày 6-1-2024.

Ngoài ra, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã quyết định trao Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2023” cho nghệ sĩ Đen Vâu.

large_60_e54_a0_d_b03_c_4513_886_e_871330122_f65_ce6bd17dd1.jpeg
Chương trình "Hành trình rực rỡ" có tên trong đề cử Chương trình trên nền tảng số và truyền hình.

Cũng trong khuôn khổ các giải thưởng của Giải Mai Vàng 29-2023, Ban Biên tập Báo Người Lao Động còn quyết định trao Giải thưởng “Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2023” cho 3 tác phẩm: Tác phẩm hội họa “Rừng 2” của họa sĩ Phùng Quang Đông; tác phẩm nhiếp ảnh “Những cây cầu trong lòng thành phố” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phụng; tác phầm văn học “Cô đào hát” của nhà văn - đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Các đề cử giải Mai Vàng lần thứ 29 - năm 2023:

NAM CA SĨ VÀ RAPPER

- Double 2T - Ca khúc “À lôi”, sáng tác: Double 2T

- Đen Vâu - Ca khúc “Nấu ăn cho em”, sáng tác: Đen Vâu

- Đức Phúc - Ca khúc “Em đồng ý (I do)”, sáng tác: Khắc Việt - 911

- H.Kray - Ca khúc “Phấn hoa màu son”, sáng tác: H-Kray - Tiêu Minh Phụng

- Karik - Ca khúc “Bạn đời”, sáng tác: Karik

NỮ CA SĨ

- Đông Nhi - Ca khúc “Người ôm pháo hoa”, sáng tác: DTAP

- Hòa Minzy - Ca khúc “Thị Mầu”, sáng tác: Nguyễn Hoàng Phong

- Phương Mỹ Chi - Ca khúc “Bóng phù hoa”, sáng tác: DTAP

- Phương Ý - Ca khúc “Vạn lối sầu”, sáng tác: Quang Lập

CA KHÚC

- “À lôi” - Sáng tác: Double 2T

- “Cắt đôi nỗi sầu” - Sáng tác: Tăng Duy Tân

- “Dang dở” - Sáng tác: Nal (Hồ Phi Nal)

- “Thị Mầu” - Sáng tác: Nguyễn Hoàng Phong

MV CA NHẠC

- “Cân cả thế giới” (Sáng tác: Hà Anh, đạo diễn: Nguyên Lê, thể hiện: Dương Hoàng Yến)

- “Nấu ăn cho em” (Sáng tác: Đen Vâu, đạo diễn: Phương Vũ, thể hiện: Đen Vâu)

- “Phấn hoa màu son” (Sáng tác: H-Kray - Tiêu Minh Phụng, đạo diễn: Peter Bo, thể hiện: H-Kray - NSƯT Thoại Mỹ)

- “Thena” (Sáng tác: Phúc Anh, đạo diễn: Ứng Kiên, thể hiện: Phúc Anh)

- “Thị Mầu” (Sáng tác: Nguyễn Hoàng Phong, đạo diễn: Nhu Đặng, thể hiện: Hòa Minzy)

NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU

- Hoàng Hải - Vai Ngũ Văn Thiệu, vở “Loạn thế anh hùng” (Sân khấu Hoàng Hải)

- Minh Hải - Vai Ja Đông, vở “Mê Đê” (Nhà hát Cải lương Việt Nam)

- Thành Lộc - Vai Lĩnh Nam, vở “Giáng Hương - Sân khấu về khuya” (Sân khấu Kịch Thiên Đăng)

- Võ Minh Lâm - Vai Liêm, vở “Cô đào hát” (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt)

NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU

- Lê Khánh - Vai Giáng Hương, vở “Giáng Hương - Sân khấu về khuya” (Sân khấu Kịch Thiên Đăng)

- Quế Trân - Vai Cầm Thanh, vở “Cô đào hát” (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt)

- Tú Sương - Vai Bùi Thị Xuân, vở “Ngược dòng Tây Sơn” (Nhà hát Trần Hữu Trang)

DIỄN VIÊN HÀI

- Huỳnh Lập - Vai chú Ba, vở “Mẹ hát rong” (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)

- Lê Lộc - Vai Vân, vở “Bông cánh cò” (Sân khấu Kịch Hồng Vân)

VỞ DIỄN

- “Cô đào hát” - Đạo diễn Hoa Hạ (Sân khấu Đại Việt)

- “Giáng Hương - Sân khấu về khuya” - Đạo diễn Thành Lộc (Sân khấu Kịch Thiên Đăng)

- “Mẹ hát rong” - Đạo diễn Huỳnh Lập (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)

- “Ngược dòng Tây Sơn” - Đạo diễn Nguyễn Thanh Toàn (Nhà hát Trần Hữu Trang)

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

- Anh Tú - vai Tú, phim “Siêu lừa gặp siêu lầy”

- Nhan Phúc Vinh - vai Quân, phim “Đừng làm mẹ cáu”

- Quang Tuấn - vai Tuấn, phim “Biệt đội rất ổn”

- Thanh Thức - vai An, phim “Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh”

- Việt Hoàng - vai Thạch, phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

- Anh Thư - vai Anh Thư, phim “Hoa vương”

- Diệp Bảo Ngọc - vai Liên, phim “Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh”

- Minh Hằng - vai Ba Trà, phim “Chị chị em em 2”

- Thúy Ngân - vai Hải Đường, phim “Nữ chủ”

- Uyển Ân - vai Ngọc Nhi, phim” Nhà bà Nữ”.

PHIM TRUYỀN HÌNH

- “Bẫy” - Đạo diễn: Quốc Thuận, HTV7

- “Cuộc đời vẫn đẹp sao” - Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng, VTV3

- “Đừng làm mẹ cáu” - Đạo diễn: Vũ Minh Trí, VTV3

- “Mặt trời mùa đông” - Đạo diễn: Trần Bửu Lộc, VTV9

- “Mẹ Rơm” - Đạo diễn: Nguyễn Phương Điền, VTV1

PHIM ĐIỆN ẢNH

- “Biệt đội rất ổn” - Đạo diễn: Tạ Nguyên Hiệp

- “Chị chị em em 2” - Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

- “Con Nhót mót chồng” - Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

- “Nhà bà Nữ” - Đạo diễn: Trấn Thành

- “Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh” - Đạo diễn: Lý Hải

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH

- Ngô Kiến Huy - Chương trình “The Masked Singer Việt Nam - Ca sĩ mặt nạ”, HTV2 - Vie Channel

- Trấn Thành - Chương trình “Rap Việt”, HTV2 - Vie Channel

- Vũ Mạnh Cường - Chương trình “Ca sĩ bí ẩn”, HTV7

CHƯƠNG TRÌNH TRÊN NỀN TẢNG SỐ VÀ TRUYỀN HÌNH

- “2 ngày 1 đêm”: HTV7

- “Hành trình rực rỡ”: VTV3

- “Mái ấm gia đình Việt”: HTV7

- “Rap Việt”: HTV2

- “The Masked Singer Việt Nam - Ca sĩ mặt nạ”: HTV2 - Vie Channel

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 29 - năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.