Nhân sự

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 30/10/2023 11:15

Sáng 30-10, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Hội Nông dân thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố; trao các quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã công bố Quyết định số 5879-QĐ/TU ngày 24-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Dương Thị Hằng, sinh năm 1969, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố, giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, để giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.

nd-hang-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thị Hằng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng Dương Thị Hằng là cán bộ có thời gian dài công tác tại khối các đoàn thể huyện Chương Mỹ. Sau đó, đồng chí Dương Thị Hằng đã chuyển công tác đến Hội Nông dân thành phố, giữ nhiều cương vị.

Trong giai đoạn từ tháng 7-2011 đến tháng 9-2023, đồng chí Dương Thị Hằng là Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố. Căn cứ các quy định tại Điều lệ Hội Nông dân và những quy định hiện hành về công tác cán bộ, sau khi xin ý kiến của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và trên cơ sở đề xuất của Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động đồng chí Dương Thị Hằng nhận nhiệm vụ mới tại Hội Chữ thập đỏ, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

nd-ctd-tang-hoa-.jpg
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thị Hằng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hội Chữ thập đỏ thành phố là tổ chức xã hội có tính lan tỏa và ảnh hưởng rất lớn trong việc tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện của thành phố. Chúc mừng đồng chí Dương Thị Hằng nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với quá trình công tác nhiều năm tại khối các đoàn thể thành phố, đồng chí Dương Thị Hằng sẽ phát huy kinh nghiệm đã tích luỹ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố hoàn thành nhiệm vụ mới được giao.

nd-nd-tang-hoa-.jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thị Hằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục quan tâm giúp đỡ để đồng chí Dương Thị Hằng hoàn thành nhiệm vụ được phân công, qua đó đóng góp tích cực vào hoạt động nhân đạo, từ thiện của thành phố.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố, đồng chí Dương Thị Hằng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân và đội ngũ cán bộ Hội Nông dân thành phố trong suốt thời gian công tác tại đây. Đồng chí Dương Thị Hằng khẳng định, trên vị trí công tác mới tại Hội Chữ thập đỏ thành phố, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

huu-c-huong-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hương.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và công bố các quyết định nghỉ chế độ hưu của 3 đồng chí.

huu-duk-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.
huu-anh-vinh-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bá Vĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chủ trương về công tác cán bộ, căn cứ các quy định của Đảng nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã có các quyết định về việc trao các quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Bá Vĩnh.

t2-pbieu-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận, quá trình hơn 30 năm công tác của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trên các cương vị công tác, đặc biệt là quá trình công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã tham gia nhiều đoàn kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đó, các quyết định do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ban hành luôn bám chắc quy định của đảng, thấu tình đạt lý, góp phần tích cực vào những thành tích chung của Đảng bộ Thủ đô.

Ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá đồng chí là một cán bộ rất mẫn cán, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong vai trò Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã tập trung chăm lo đời sống viên chức, người lao động, góp phần giữ mối quan hệ bền chặt giữa người sử dụng lao động và viên chức, người lao động trên địa bàn; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, dù kinh qua nhiều vị trí công tác nhưng luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được tổ chức phân công; đặc biệt là trong giai đoạn nắm giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Chúc mừng các 3 đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cống hiến của cá nhân 3 đồng chí với sự nghiệp phát triển của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, 3 đồng chí sau khi nghỉ chế độ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và ý kiến đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Bá Vĩnh khẳng định sẽ luôn là người đảng viên gương mẫu, người công dân tốt; tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương và Thủ đô ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.