Chính trị

Công an thành phố Hà Nội: Vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới

Tiến Thành 17/08/2025 - 06:54

LTS: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an thành phố Hà Nội luôn khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn Thủ đô.

Trên hành trình phát triển mạnh mẽ của Thủ đô, đất nước, lực lượng Công an thành phố Hà Nội quyết tâm tiến bước lập nhiều chiến công trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Báo Hànộimới giới thiệu tới bạn đọc loạt bài viết: "Công an thành phố Hà Nội: Vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới".

W_10.jpg
Công an thành phố Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, ngày 10-8-2025. Ảnh: HNM

Bài 1: Những trang lịch sử vẻ vang

Từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, hòa trong tiến trình 80 năm xây dựng và phát triển của Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Công an thành phố Hà Nội đã đóng góp vai trò quan trọng, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

80 năm đồng hành cùng Thủ đô và đất nước

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng và thành công hoàn toàn trên phạm vi cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thành lập ở cả 3 miền.

Tại Hà Nội, những đội viên “Tự vệ cứu quốc”, “Tự vệ chiến đấu”, “Danh dự trừ gian”... làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, trở thành những chiến sĩ của Sở Liêm phóng Bắc Bộ - tổ chức tiền thân của Công an Hà Nội.

Đứng trước nhiều khó khăn, phải đối phó với nhiều kẻ thù nham hiểm, xảo quyệt trong cùng một lúc, lực lượng Công an Hà Nội đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ các tổ chức, đảng phái phản động chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng; điển hình là khám phá vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều) và số 132 phố Đuy-Vi-Nhô (nay là phố Bùi Thị Xuân) ngày 12-7-1946, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 19-12-1946, cả dân tộc bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống quân xâm lược. Lực lượng Công an Thủ đô tuy còn non trẻ nhưng đã dũng cảm chiến đấu, kề vai sát cánh với bộ đội, tự vệ thành phố chiến đấu kiên cường với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Công an Hà Nội đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa 815 cán bộ, chiến sĩ ưu tú cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc chi viện, sát cánh cùng với lực lượng An ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, Campuchia. Trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố tiếp tục giữ vững trật tự trị an, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, đập tan nhiều kế hoạch tình báo, gián điệp, vụ án phản động của địch.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời kỳ mới, lực lượng Công an Thủ đô vừa củng cố lực lượng, vừa phối hợp chặt chẽ với các ngành khác, đập tan nhiều âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp của các thế lực thù địch. Công an Hà Nội đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ buôn lậu, đầu cơ, tích trữ lớn, nhiều ổ nhóm lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng côn đồ, hung hãn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm qua lực lượng Công an Thủ đô luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân. Qua đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, trong hệ thống Công an các đơn vị, địa phương của lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội là đơn vị đặc biệt, luôn có những nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù so với các đơn vị khác.

Lực lượng Công an Thủ đô có vinh dự lớn là luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hà Nội vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ luân lưu, nhiều đồng chí được tặng Huy hiệu của Người và những phần thưởng cao quý khác. “Đây là vinh dự lớn của Công an Thủ đô mà ít đơn vị nào có được”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình

Những năm gần đây, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu với thành phố, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô vừa “hồng”, vừa “chuyên”, nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xem “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”...

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố về tinh gọn bộ máy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm khách quan, khoa học, công tâm; tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số toàn diện với các giải pháp, lộ trình cụ thể, chú trọng chuyển đổi tư duy, phương pháp quản trị an ninh trật tự trên cơ sở chuyển đổi số, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, dành tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Tập thể Công an thành phố Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 3 lần được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 34 tập thể, 13 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trải qua từng giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Công an thành phố Hà Nội: Vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.