Xã hội

Công an thành phố Hà Nội có 10.233 cá nhân được khen thưởng qua các phong trào thi đua

Chu Dũng 26/01/2024 - 18:43

Ngày 26-1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, cán bộ, chiến sĩ có nhiều đóng góp trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Công an thành phố năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Năm 2023, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an thành phố diễn ra khá sôi nổi. Công an thành phố đã triển khai cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổng kết cuộc thi, Bộ Công an biểu dương, trao giải A toàn đoàn cho tập thể Công an thành phố Hà Nội, 1 giải B nhóm tác giả và 1 giải Khuyến khích cá nhân.

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an thành phố tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 đoạt giải Nhì toàn đoàn, 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C… Đồng thời, tham gia phối hợp các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức 7 chương trình văn nghệ quy mô lớn, có sự tham gia của các lực lượng Cảnh sát quốc tế.

Công an thành phố cũng tổ chức hơn 200 buổi kiểm tra rèn luyện thể lực đối với 22.597 cán bộ, chiến sĩ; chủ trì tổ chức 80 lượt hoạt động thể dục, thể thao tại các đơn vị.

Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội được tái thành lập đem lại bầu không khí tươi mới, cuồng nhiệt cho Giải V.league 1 và bóng đá Thủ đô. Ngay ở mùa giải đầu tiên tham gia, câu lạc bộ đã giành được chức vô địch giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam.

d4ad2ff9-ded8-426c-aeea-14e500e2b7d5.jpeg
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Những kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, điều lệnh, quân sự võ thuật năm 2023 đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Điểm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua năm 2023, đó là Công an thành phố đã nghiên cứu, ban hành Đề án số 01, ngày 19-8-2023 về “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến”, qua đó, phát huy sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, tôn vinh gương điển hình tiên tiến từ những nhân tố tích cực, tận tụy, sáng tạo, truyền cảm hứng trong công tác hằng ngày.

Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, Công an thành phố có 10.233 cá nhân và 1.966 tập thể được các cấp khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an thành phố Hà Nội có 10.233 cá nhân được khen thưởng qua các phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.