(HNM) - Mở rộng mạng lưới cấp nước ra các khu vực ngoại thành để người dân nông thôn sớm được sử dụng nước sạch thay cho nước giếng khoan lâu nay luôn là trăn trở của TP Hà Nội
HÀ Nội hiện có 4 đơn vị sản xuất và kinh doanh nước sạch là Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Đông, Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch - Viwaco, Công ty CP Cấp nước Sơn Tây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch còn rất thấp. Tại huyện Gia Lâm hiện mới chỉ có một thị trấn và 6/20 xã được cung cấp nước sạch với tỷ lệ 14,5% dân số được sử dụng nước sạch. Trong đó 1 thị trấn và 2 xã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của thành phố. 4 xã còn lại sử dụng nước sạch thuộc chương trình cấp nước nông thôn. Tại huyện Đông Anh, dù đã hoàn thành dự án đầu tư cấp nước cho xã Hải Bối và khu vực còn lại của xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch, nhưng tỷ lệ dân số được cung cấp và sử dụng nước sạch cũng chỉ đạt 44,4%. Huyện Sóc Sơn mới chỉ có 3/26 xã, huyện Ứng Hòa mới có 10% dân số được sử dụng nước sạch…
Theo ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, hơn 3/4 dân ngoại thành đang phải dùng nước mưa, giếng khoan và giếng đào. Nguồn nước tự khai thác này ngày càng không bảo đảm do ô nhiễm môi trường và biện pháp khai thác thiếu vệ sinh. Kết quả điều tra mới đây của công ty cho thấy, chỉ 11% dân số nông thôn sử dụng nước giếng đào hợp vệ sinh; có đến 6.662/18.351 mẫu nước ngầm lấy từ giếng khoan gia đình ở 174 xã, thị trấn của 12 huyện trên địa bàn Hà Nội mở rộng bị nhiễm asen vượt quá nồng độ cho phép…
Nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân các khu vực ngoại thành, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị cấp nước tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước.
Đề cập đến các dự án này, ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, đơn vị đang triển khai một loạt dự án cấp nước cho khu vực ngoại thành. Điển hình là thi công hai dự án phát triển mạng lưới cấp nước ở khu vực Nam Đuống, huyện Gia Lâm. Trong năm 2012 và 2013 mở rộng phạm vi cấp nước thêm 5 xã của huyện Đông Anh, 3 xã của huyện Sóc Sơn, đến tháng 2-2012 sẽ đáp ứng 100% hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước sạch trong địa bàn đơn vị quản lý ở huyện Từ Liêm. Công ty đang tập trung triển khai dự án đầu tư hệ thống cấp nước các khu vực còn lại phía đông quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, gồm các xã, thị trấn: Văn Điển, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Liên Ninh, Ngọc Hồi. Đến nay, dự án đã thi công xong hơn 90% hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối; dự kiến sẽ hoàn thành để cấp nước sạch cho khoảng 7.300 hộ dân trong quý I-2012.
Đảm trách việc cấp nước cho quận Hà Đông và các huyện của tỉnh Hà Tây (cũ), ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Đông cho biết: Công ty đang tập trung triển khai một số dự án trọng điểm nhằm cải thiện điều kiện cấp nước cho khách hàng. Trong đó phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng trạm cấp nước số 3 và hệ thống đường ống truyền dẫn tiếp nhận nguồn nước sạch sông Đà trong quý III-2012 để bổ sung khoảng 20.000 - 30.000m3/ngày đêm, đáp ứng đủ nhu cầu nước cho quận Hà Đông và các khu vực lân cận đến năm 2015; hoàn thành dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn, thị tứ Tân Hội (huyện Đan Phượng), Phú Minh (huyện Phú Xuyên) nhằm kịp cấp nước cho nhân dân ngay trong dịp hè năm 2012. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công dự án mở rộng mạng lưới cấp nước cho huyện Thanh Oai và một số xã của huyện Hoài Đức, Đan Phượng…
Đại diện các đơn vị cấp nước cho rằng, thời gian qua, một trong những nguyên nhân khiến quá trình triển khai các dự án phát triển hệ thống cấp nước tại huyện ngoại thành chậm là do vướng mắc về quy hoạch chi tiết một số khu vực chưa được phê duyệt hoặc chưa hình thành, khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; các dự án đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực thiếu tính đồng bộ nên vướng mắc trong phối hợp… Nếu thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này, chắc chắn DN khi đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước ngoại thành sẽ bớt khó khăn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.