Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Con đường sáng”, chân dung một nhà tình báo

ANHTHU| 12/06/2006 07:52

Đào Phúc Lộc, sinh năm 1923, năm 1939 vào Đảng, từ một liên lạc viên trở thành trưởng phòng tình báo đầu tiên của Quân ủy Hội - tiền thân của Bộ Quốc phòng. Ông lần lượt nắm giữ những chức vụ chiến lược của ngành tình báo cho đến khi hy sinh năm 1969, sau đó đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND.

Anh hùng Đào Phúc Lộc ở miền Nam năm 1950

Đào Phúc Lộc, sinh năm 1923, năm 1939 vào Đảng, từ một liên lạc viên trở thành trưởng phòng tình báo đầu tiên của Quân ủy Hội - tiền thân của Bộ Quốc phòng. Ông lần lượt nắm giữ những chức vụ chiến lược của ngành tình báo cho đến khi hy sinh năm 1969, sau đó đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND.

Trưởng ban Quân báo Nam Bộ, Phó ban Binh vận TƯ cục, UVTV Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Bí thư Khu 5 - Bí thư Phân khu I Sài Gòn - Gia Định, Chính ủy Biệt động Sài Gòn. Dựng lại chặng đường người Anh hùng này đã đi qua là một nguyện vọng lớn của nhiều lớp người, dù xưa nay cuộc đời các nhà tình báo luôn nằm trong bí mật. Thực hiện nguyện vọng thiêng liêng đó, Cty Nghe nhìn thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình HNtổ chức làm bộ phim video 10 tập “Con đường sáng”.

Sáng 7-6, đoàn làm phim “Con đường sáng” đã ra mắt giới truyền thông tại trụ sở HTV. Tham dự có đại diện gia đình, những nhà cách mạng lão thành cùng hoạt động bí mật với Đào Phúc Lộc trong nhiều giai đoạn. Phim do Nguyễn Việt Hưng làm giám đốc sản xuất, Nguyễn Duy Kiểm, Đào Duy Cát làm giám đốc điều hành, Trần Gia Thái, Vũ Ngọc Minh biên tập. Biên kịch: Bùi Duy Khánh, đạo diễn: NSƯT Phạm Việt Thanh, NSƯT Nguyễn Đức Việt. Quay phim: Lê Quang Hưng, Đoàn Minh Tuấn. Họa sĩ: Phạm Quốc Trung, VũAnh Tú, Nguyễn Trọng Hoàn. Nhạc sĩ: An Thuyên, Tuấn Khanh, Đặng Duy Chiến. Vai Đào Phúc Lộc do nghệ sĩ Xuân Bắc đảm nhiệm, bên cạnh các gương mặt Lê Khanh, Trọng Chinh, An Chinh... Như vậy, một lực lượng rất chuyên nghiệp đã được HTV huy động vào việc tái hiện cuộc đời, những chiến công vĩ đại của nhà tình báo chiến lược.

Được thực hiện theo lối biên niên, 10 tập phim “Con đường sáng” có các tên (tạm đặt): Dòng sông thơ ấu, Ngọn lửa vùng biên giới, Một mình vào hang cọp, Hạnh phúc và..., Đường vào Nam, Trăng khuyết lại tròn, Kế hoạch ve sầu thoát xác, Vào hang ổ Bình Xuyên, Lửa thử vàng, Đêm bi tráng trên sông Vàm Cỏ. Đạo diễn Phạm Việt Thanh cho biết đã nuôi dưỡng ý định làm phim về Đào Phúc Lộctừ lâu. 4 năm qua, ông đi sưu tầm tư liệu, chuẩn bị các công đoạn; nhiều người cùng hoạt động với nhân vật chính đã không còn. “Con đường sáng” gặp phải những khó khăn như tái hiện một giai đoạn lịch sử dù chưa xa, nhưng nhiều thứ đã không còn hoặc biến dạng do cuộc sống thay đổi quá nhanh. Ngôn ngữ trong phim thuộcnhiều vùng miền, cũng là một thử thách. Nhà biên kịch Bùi Duy Khánh bộc bạch về việc xây dựng một tiết tấu cho phim, sao cho lênđược tầm vóc, những hoạt động tâm lý của nhà tình báo chiến lược, lại vừa có những hành động nghe nhìn hấp dẫn. Diễn viên Xuân Bắc sẽ phải đối mặt với những yêu cầu thể hiện một nhân vật đa chiều đa dạng, có bề sâu tâm lý rất khó diễn tả.

“Con đường sáng” bấm máy chính thức ở miền Bắc trong tháng 6, rồi vào Nam quay ở Rừng Sác, Cà Mau, Bà Rịa... Tháng 11, đoàn bắt tay vào làm hậu kì, tháng 12 thì kết thúc. Được sự giúp đỡ về nhiều mặt của gia đình, ngành tình báo, các địa phương..., HTV rất hy vọng sẽ làm được một sản phẩm nghe nhìn độc đáo về truyền thống.

Hoàng Định

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Con đường sáng”, chân dung một nhà tình báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.