(HNM) - 10 năm trước, Cờ vua Hà Nội (CVHN) là một trong những “đại gia” của Cờ vua VN mà đại biểu xuất sắc nhất là kiện tướng, nhà VĐQG Đặng Vũ Dũng (nam) và đại kiện tướng quốc tế Hoàng Thanh Trang (nữ). Những làng cờ như TP HCM, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế đều rất ngại các kỳ thủ của Hà Nội ở giải VĐQG và các giải trẻ.
Kỳ thủ cờ vua Hà Nội Lê Thanh Tú.
Thế nhưng sau thời kỳ hoàng kim này, CVHN bị rơi vào quên lãng. Đặng Vũ Dũng sang Nga theo đường xuất khẩu lao động, Hoàng Thanh Trang theo gia đình sang Hungari học tập và cũng định cư ở đó. Các HLV có năng lực thì hoặc là chân trong chân ngoài hoặc đi nơi khác làm ăn như HLV Trịnh Hoàng Cường đi Kiên Giang và cũng “an cư” luôn. Tại đây HLV này cho ra lò Kiện tướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn và khá nhiều kỳ thủ “nhí” rất triển vọng. CVHN mất đi những con chim đầu đàn trên bàn cờ, mất đi những “máy cái” có hạng nên phong trào lụi dần. Nhiều giải Cờ vua truyền thống cho người lớn của thành phố bị bãi bỏ hoặc chỉ tổ chức cầm chừng, các giải trẻ vốn là thế mạnh của CVHN thì chỉ trước khi có HKPĐ ngành thể thao mới tổ chức, chủ yếu là để lập đội tuyển tham gia ngày hội của thể thao học sinh toàn quốc. Thế nhưng tham gia HKPĐ xong là ĐT giải tán mà không có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo. Cách làm này khiến những người có khả năng chán nản, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng hoặc đi tìm bến bờ khác và “con cá” to nhất nhảy ra khỏi lưới chính là VĐV Lê Thanh Tú (HCĐ giải U14 thế giới - 1999). VĐV này đã tình nguyện đầu quân cho Cờ vua Ninh Bình. Trong màu áo của ĐTQG, Thanh Tú đã giành chức vô địch giải Cờ vua quốc tế 3.3 (2007), đoạt tấm vé duy nhất dự VCK giải VĐTG 2008 tổ chức tại Argentina vào tháng 3 tới. Ngoài thành tích này ra, Thanh Tú còn giành thêm 3 chuẩn Đại KTQT trong năm 2007. Những người tâm huyết của CVHN tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Từ năm 2005, ngành TDTT Hà Nội quyết định khôi phục thế mạnh Cờ vua. Kiện tướng Đặng Vũ Dũng, sau gần 10 năm lưu lạc ở nước Nga đã trở về và tình nguyện bỏ tấm bằng đỏ trường ĐH Bách khoa để làm trưởng bộ môn Cờ vua. Tiếp theo, thể thao Hà Nội đã thuê chuyên gia Cờ vua người Nga để đào tạo trẻ (Hà Nội là địa phương duy nhất có chuyên gia), ký hợp đồng với HLV Huỳnh Hoa Minh Nhật (Dự bị kiện tướng - Tiền Giang), khôi phục các giải truyền thống cho người đã trưởng thành, mở các lớp năng khiếu nghiệp dư rồi tiến tới mở lớp năng khiếu chuyên nghiệp, mở các giải trẻ, kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ cho Cờ vua. Kinh phí giành cho Cờ vua cũng được tăng rất nhiều so với vài năm gần đây.
Bộ mặt của CVHN thay đổi trông thấy sau 2 năm quyết định làm lại từ đầu. Tại các ĐTQG lứa tuổi “nhí”, ĐT nào cũng có các đại biểu của CVHN, không những chỉ có mặt mà có VĐV còn được coi là niềm hy vọng của CVVN. HLV ĐTQG Nguyễn Minh Thắng, người trực tiếp huấn luyện kỳ thủ Lê Thanh Tú và là người theo dõi cờ vua trẻ toàn quốc của LĐCV VN nói rằng chỉ vài ba năm nữa, CVHN sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. “Đông về lượng, mạnh về chất - đó là ưu thế của CV Thủ đô. Chiến lược của CVHN đang nở hoa”, HLV Nguyễn Minh Thắng nói vậy.
Kim Liên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.