Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, thì vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân.
Những cuốn sách về tấm gương phụ nữ đã và đang truyền cảm hứng cho triệu triệu phụ nữ khác trên thế giới, đặc biệt với các trẻ em gái.
Nhiều thế kỷ trôi qua, biết bao tiếng nói của phụ nữ đã bị chìm khuất, bị che mờ, bị lãng quên, bị biến mất trong dòng chảy lịch sử. Ngay trong thế kỷ XXI, ở những nước đang phát triển hay kể cả ở những quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới, bất bình đẳng vẫn diễn ra âm thầm theo cách này hay cách khác. Phụ nữ đã phải liên tục đấu tranh để được mọi người lắng nghe.
Tác giả Yvette Cooper trong cuốn sách “Khi phụ nữ lên tiếng” đã cho biết: “Suốt hai mươi năm qua, diễn thuyết đã luôn là một phần công việc của tôi, nhưng khi tìm kiếm những bài diễn văn khác để lấy cảm hứng, dù là trong các tuyển tập hay tìm trên mạng, thì tôi cũng đều thấy ngạc nhiên trước cái cách phụ nữ biến mất. Rất hiếm thấy những bóng hồng xuất hiện trong những tuyển tập diễn văn”. Và đó là lý do để cuốn sách Yvette Cooper tập hợp 35 bài diễn thuyết xuất sắc của những người phụ nữ đã góp phần làm thay đổi thế giới.
Cuốn sách “Khi phụ nữ lên tiếng” cho độc giả thấy, nghệ thuật diễn thuyết không phải là vùng đất chỉ có cánh mày râu góp sức duy trì. Thực tế, rất nhiều phụ nữ đã bị kìm hãm quyền phát ngôn, quyền diễn thuyết. Chỉ một số ít dũng cảm và táo bạo dùng tiếng nói của mình khơi dậy sự thay đổi, biến đổi những cuộc đời và xoay chuyển dòng lịch sử, mặc dù khi lựa chọn lên tiếng họ đã phải đối mặt với sự đe dọa, lăng mạ nghiêm trọng, thậm chí bị giết hại.
35 bài diễn thuyết trong cuốn sách mang nhiều phong cách khác nhau, dù dài hay ngắn, dù cách viết giản dị hay đầy chất thơ, chủ đề rộng hay hẹp, nhưng mỗi trang viết đều là những câu chuyện quý giá, mang đến những năng lượng tích cực. Đó là “Trái tim và lòng gan dạ của một vị vua” của Nữ hoàng Elizabeth I, “Tôi chính là nữ quyền” của Sojournor Truth, “Tiếng người hô trong hoang địa” của Josephine Butler, “Tự do hay là chết” của Emmeline Pankhurst... Xuất bản cuốn sách “Khi phụ nữ lên tiếng”, tác giả Yvette Cooper mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ lên tiếng hoặc diễn thuyết để tìm kiếm sự ủng hộ cho những dự án, hành động của bản thân, vì một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn.
Góp phần xây dựng một thế giới nơi giấc mơ của mỗi người sẽ không bị giới hạn bởi giới tính, bộ sách “Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính” khắc họa ngắn gọn nhưng đầy đủ và hấp dẫn về chân dung của hàng trăm người phụ nữ với cuộc đời đầy màu sắc, dám theo đuổi ước mơ, thực hiện hoài bão, và từ đó góp phần thay đổi những định kiến về giới của nhân loại. Dù họ rất tài năng, những phát minh của họ có tầm quan trọng, các chuyến phiêu lưu của họ thể thiện lòng quả cảm và ý chí phi thường,... nhưng họ vẫn từng bị coi thường, bị quên lãng.
Các tác giả của cuốn sách, Elena Favilli và Francesca Cavallo, cho rằng: “Có vô vàn khó khăn chực chờ các bé gái, nhưng quan trọng hơn cả, các em phải biết chẳng thử thách nào là không thể bị chinh phục. Vì vậy, qua việc cố gắng vượt qua chúng, các em còn gỡ được các rào cản, xóa bỏ biết bao định kiến, giúp những người đi sau có hành trình dễ dàng hơn - hệt như với những người phụ nữ vĩ đại trong cuốn sách này”.
Những người phụ nữ phi thường ấy có thể là những nữ hoàng quyền uy trong sử sách như nữ hoàng Cleopatra, nữ hoàng Nefertiti, nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất hay Ekaterina Đại đế, có thể là những nhà khoa học như Ada Lovelace, Margaret Hamilton, Rita Levi Montalcini, Rosalind Franklin,... các nhà hoạt động xã hội, nhà báo, luật sư, bác sĩ, các vũ công ba lê, vận động viên, nhà thiết kế thời trang, đầu bếp như Balkissa Chaibou, Anna Politkovskaya, Michelle Obama, Matilde Montoya, Alicia Alongso, Simone Biles, Coco Chanel, Julia Child hay đơn giản mới chỉ là một học sinh tiểu học như Coy Mathis. Chân dung và cuộc đời của họ giúp các nữ độc giả nhỏ tuổi nhận ra rằng vẻ đẹp thực sự đến từ mọi vóc dáng, độ tuổi, màu da. Với mỗi người phụ nữ, thành công lớn nhất đạt tới được trong đời chính là được sống với niềm đam mê, sự tò mò, lòng rộng lượng, và mỗi ngày đều không quên rằng mình có quyền được hạnh phúc và được khám phá mọi điều về thế giới xung quanh.
“15 gương phụ nữ - Những bài học thành công” của tác giả Nguyễn Hiến Lê giới thiệu 15 câu chuyện cuộc đời của những phụ nữ đã dũng cảm theo đuổi lý tưởng và lẽ sống. Cuốn sách được chia thành ba phần gồm “Bốn nhà hy sinh cho nhân loại”, “Năm nhà mạo hiểm” và “Sáu nữ sĩ” với các chân dung của Clotilde Lomboro, Maria Deraismes, Hélène Bresslau, Louise Hervieu, David Neel, Lafugie, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs...
Tương tự, cuốn sách “Những người phụ nữ thay đổi thế giới” của Kay Woodward thông qua câu chuyện về 25 người phụ nữ đã và đang góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ. Điểm đặc biệt, trong cuốn sách này, Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam cũng được vinh danh. Hướng đến độc giả 9+, cuốn sách ngoài mang đến những thông tin lý thú còn có hình ảnh minh họa sống động và chuyên mục hỏi đáp “Họ sẽ làm gì” nhằm gợi ý cho các độc giả nhỏ tuổi cách đương đầu với những vấn đề và khó khăn của mình trong đời sống hằng ngày để có thể ngày một tự tin hơn, hòa đồng hơn, năng động hơn, dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.