Các bác sĩ cảnh báo, cận thị nặng ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nếu để bệnh biến chứng nặng, có thể bị đục dịch kính, thoái hóa võng mạc, bong võng mạc và mù lòa.
Tiến sĩ (TS) Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, cận thị hay gặp nhất trong nhóm tật khúc xạ (TKX) và tỷ lệ học sinh bị cận thị đang ngày càng gia tăng.
TS Lê Thị Kim Dung, Vụ Học sinh - sinh viên, Bộ GD - ĐT cho biết, tổng hợp điều tra về tật khúc xạ (chủ yếu là cận thị) của học sinh phổ thông có tỷ lệ mắc tương đối cao. Tại Hà Nội là 24%, TP HCM là 40% và Hải Phòng là 60%. Một nghiên cứu khác cũng của TS Dung cho thấy, trong 596 học sinh của 3 tỉnh là Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Hải Phòng bị mắc tật khúc xạ, có tới 440 học sinh bị cận thị, trong đó học sinh nữ mắc nhiều hơn nam (265 em) và học sinh ở thành thị bị cận thị gấp đôi học sinh ở nông thôn (292/148).
TS Nguyễn Chí Dũng, BV Mắt TƯ cho biết, nguyên nhân gây ra tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị ở học sinh phổ thông có nhiều yếu tố như: nhận thức và kiến thức kỹ năng chăm sóc, bảo vệ mắt của cả gia đình và học sinh chưa đủ; điều kiện sống và môi trường học tập chưa đảm bảo; làm việc bằng mắt quá nhiều (trên 8 giờ/ngày), quá lâu (liên tục trên 2 giờ); cường độ ánh sáng quá tối và tư thế khi làm việc (nhìn quá gần); thiếu vitamin A, E, vi chất Crôm; do phẫu thuật mắt hoặc chấn thương mắt…
Còn theo TS Vũ Bích Thủy, Trưởng khoa mắt trẻ em, BV Mắt TƯ, có nhiều phương pháp để điều trị cận thị như đeo kính gọng, kính áp tròng, phẫu thuật hoặc tập luyện nếu có kèm theo nhược thị. Tuy nhiên, phương pháp đơn giản nhất vẫn là đi khám tại BV chuyên khoa để được chỉnh kính đúng độ cận. “Thế nhưng không nhiều bậc cha mẹ hiểu được điều hết sức đơn giản này. Có người đưa con đến những hiệu kính để đo, khám kính cận mà không hề quan tâm xem ở đấy có nhân viên y tế chuyên khoa hay không; hoặc có nhiều phụ huynh không cho con đeo kính vì sợ xấu, tự hạ số kính cho con sau một thời gian đeo kính… Chính sự “thiếu hiểu biết” này dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho mắt của trẻ, đặc biệt là có thể suy giảm thị lực vĩnh viễn”, bà Thủy cảnh báo.
Theo Đất Việt
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.