TTTĐ - Trong dòng chảy đổi mới giáo dục đại học, ngày càng nhiều bạn trẻ Gen Z tìm đến những chương trình đào tạo có chiều sâu học thuật, ứng dụng thực tiễn cao và đặc biệt là khả năng hội nhập quốc tế. Một trong những điểm đến đang tạo ấn tượng mạnh với học sinh, sinh viên cả nước chính là ngành Kỹ thuật xây dựng - hệ kỹ sư (ECE) của Trường Đại học Việt Nhật (VJU), Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Đức Minh - sinh viên năm hai ngành ECE chia sẻ chân thành: “Trước khi vào trường, mình từng nghĩ học kỹ thuật sẽ khá cứng nhắc nhưng tại VJU, mình được học cả công nghệ mô phỏng, quản lý dự án, thậm chí cả kỹ năng làm việc nhóm đa quốc gia. Đặc biệt, các chuyến đi thực địa như đến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) hay metro Nhổn - ga Hà Nội giúp mình hình dung rõ ngành xây dựng thời hiện đại đang thay đổi mạnh mẽ ra sao”.

Với Khánh Linh - sinh viên năm cuối, đang theo lộ trình liên thông kỹ sư - thạc sĩ (ECE - MCE), chương trình học không chỉ là con đường học thuật mà còn là “bệ phóng” cho sự nghiệp. “Chỉ mất 5.5 năm để lấy cả bằng kỹ sư và bằng thạc sĩ, đó là điều chưa từng nghĩ tới hồi phổ thông. Giờ mình vừa làm luận văn tốt nghiệp, vừa chuẩn bị phỏng vấn thực tập tại một doanh nghiệp Nhật. Cảm giác rất tự tin vì được nhà trường đồng hành sát sao”, Linh bày tỏ.

Không ít phụ huynh khi nghe con chọn ngành Kỹ thuật xây dựng vẫn còn băn khoăn nhưng trải nghiệm tại Trường Đại học Việt Nhật đã làm thay đổi nhiều góc nhìn.
Ông Trần Văn Hùng - phụ huynh đến từ Thanh Hoá xúc động kể: “Gia đình tôi làm nông nghiệp nên cũng đắn đo khi con nói chọn ngành kỹ thuật nhưng khi đến trường dự buổi trải nghiệm, thấy chương trình hợp tác với Đại học Tokyo, có giáo sư Nhật giảng dạy, học phí 25 triệu đồng/năm, tôi thực sự bất ngờ. Quan trọng hơn cả là thấy con thích học, tiến bộ từng ngày”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - phụ huynh tại Hà Nội nhấn mạnh yếu tố ngoại ngữ: “Cháu nhà tôi hồi cấp 3 tiếng Anh còn yếu nhưng vào đây được học thêm cả tiếng Anh và tiếng Nhật, giờ cháu đã có thể đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và chuẩn bị xin học bổng thực tập tại Nhật. Với tôi, đó là tín hiệu rất đáng mừng”.
Không chỉ thu hút sinh viên đã nhập học, chương trình ECE còn tạo động lực cho nhiều học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa đại học. Vũ Hồng Anh - học sinh lớp 12 ở Ninh Bình bày tỏ: “Em mê ngành xây dựng nhưng sợ rào cản ngoại ngữ.

Khi biết chương trình không yêu cầu tiếng Anh đầu vào mà được học ngoại ngữ trong suốt khóa học, em thấy rất yên tâm. Hơn nữa, học phí thấp và có học bổng khiến em càng quyết tâm nộp hồ sơ”.
Chương trình Kỹ thuật xây dựng tại VJU không chỉ đào tạo kỹ sư giỏi chuyên môn mà còn hình thành tư duy toàn cầu, khả năng ứng dụng công nghệ mới và tinh thần hành động vì phát triển bền vững; định hướng liên ngành với 4 chuyên sâu (Xây dựng dân dụng - công nghiệp, Giao thông - đô thị, Quản lý dự án, Tin học xây dựng) giúp học viên, sinh viên có lựa chọn linh hoạt.
Với mạng lưới đối tác gồm các trường đại học Nhật Bản, doanh nghiệp trong và ngoài nước, ECE hấp dẫn cho những bạn trẻ muốn làm kỹ thuật nhưng không giới hạn bản thân trong phạm vi một quốc gia.
Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng - hệ kỹ sư (ECE) năm 2025: Chỉ tiêu: 50 sinh viên; Đăng ký tại: https://tuyensinh.vju.ac.vn Học phí: 25 triệu đồng/năm (~12,5 triệu đồng/học kỳ) cố định trong toàn khóa; Học bổng: 4 suất toàn phần và nhiều cơ hội trải nghiệm Nhật Bản; Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc; Địa điểm học: Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Liên hệ: Phòng 610, Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, Từ Liêm, Hà Nội; Hotline/Zalo: 0966 954736; Email: [email protected] Website: https://vju.ac.vn . |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.