Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình nghệ thuật ''75 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác''

Theo TTXVN| 04/03/2023 22:11

Tối 4-3, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật "75 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. 

Đây là chương trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023).

Với chủ đề "75 năm khắc ghi lời Bác dạy", chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc biệt có nội dung ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, quảng bá phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Một tiết mục của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong chương trình, 130 nghệ sĩ - chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân biểu diễn 17 tác phẩm.

Khán giả xem chương trình có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm rất quen thuộc, nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế nhưng được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như: Hành khúc Công an nhân dân (tác giả: Nhạc sĩ Trọng Bằng), Người Hà Nội (tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), Sơn nữ ca (tác giả: Nhạc sĩ Trần Hoàn), Phiên chợ Ba Tư (tác giả: A.W.Ketelbey)…

Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Biểu diễn nhạc kèn là các nhạc công trong Đội Nhạc lễ của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân. Kết hợp biểu diễn cùng các nhạc công còn có 35 nghệ sĩ - chiến sĩ thuộc Đội Nghệ thuật, tuyên truyền của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn thân thiện, gần gũi với quần chúng nhân dân, tuyên truyền sâu, rộng hơn những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng và những chiến công to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Phong Sơn

Cũng trong chương trình "75 năm khắc ghi lời Bác", các nghệ sĩ của nhà hát biểu diễn 6 tác phẩm, trong đó có những ca khúc quen thuộc với công chúng như "Mùa xuân nho nhỏ" (lời: Nhà thơ Thanh Hải, nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn)...

Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Bộ Công an biểu diễn tác phẩm trống hội "Vang mãi ngàn năm". Đây là tiết mục được đầu tư dàn dựng, tập luyện rất công phu, có sự tham gia của gần 500 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Các màn kết hợp biểu diễn trống với múa cờ mang đến không khí sôi động, tưng bừng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến với chương trình trong dịp này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình nghệ thuật ''75 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.