Xã hội

Chương Mỹ quan tâm giải quyết vấn đề dân sinh, bức xúc ngay từ cơ sở

Kim Nhuệ - Thu Hiền 28/11/2023 - 17:36

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện Chương Mỹ đã giải quyết xong 91,6% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cấp xã, thị trấn đã giải quyết xong 84,4% vụ việc, góp phần giảm bức xúc trong nhân dân.

Đó là thông tin tại hội nghị tổng kết đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Chương Mỹ tổ chức chiều 28-11.

a.-tuong-1-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường chỉ đạo tăng cường giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, 100 xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân. Thông qua hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất, kiến nghị chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng đường làng, ngõ xóm... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức 525 cuộc giám sát, 44 hội nghị phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện kiểm tra 8 đơn vị trên địa bàn về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đã giải quyết xong 91,6% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cấp xã, thị trấn đã giải quyết xong 84,4% vụ việc.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị người lao động; ký thỏa ước lao động tập thể; xây dựng và ban hành quy chế đối thoại…

Tại hội nghị, 9 lượt ý kiến đại biểu đã làm rõ thêm kết quả đạt được, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2023 và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Chương Mỹ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... Các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn, nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc và những vấn đề mà nhân dân quan tâm ngay tại cơ sở…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ quan tâm giải quyết vấn đề dân sinh, bức xúc ngay từ cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.